Long An: Thu giữ lượng lớn ma túy trong vụ lao xe vào CSGT

Lực lượng chức năng đã khám xét nhà các đối tượng ở huyện Đức Hòa (Long An), thu giữ số lượng lớn chất nghi ma túy đá và heroin.
Long An: Thu giữ lượng lớn ma túy trong vụ lao xe vào CSGT ảnh 1Đoàn công tác Cục Cảnh sát giao thông viếng Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Liên quan đến vụ thiếu tá cảnh sát giao thông và 2 người dân bị đâm xe tử vong, ngày 22/4, thông tin từ lực lượng chức năng tỉnh Long An cho biết, các đối tượng ngồi trên ôtô đều liên quan đến vụ án vận chuyển ma túy.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã tạm giữ hai đối tượng ngồi trên xe ôtô và các đối tượng khác.

Lực lượng chức năng đã khám xét nhà các đối tượng ở huyện Đức Hòa (Long An), thu giữ số lượng lớn chất nghi ma túy đá và heroin.

Như tin phóng viên TTXVN đã đưa, chiều 21/4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ chốt chặn trên đoạn đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa).

[Kinh hoàng khoảnh khắc xe bán tải tông tử vong CSGT và hai người dân]

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 49C-296.01 lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng Thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều biểu hiện khả nghi.

Cảnh sát giao thông thuộc Công an huyện Đức Hòa đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, tuy nhiên tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy.

Sau đó, chiếc ôtô tiếp tục tông vào một số phương tiện giao thông lưu thông trên đường rồi lật nghiêng.

Vụ việc đã làm Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (công tác tại Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Đức Hòa) và hai người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (sinh năm 1994, trú tại Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) tử vong tại bệnh viện Xuyên Á (huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) và Phan Thị Kim Thanh (sinh năm 1973, trú tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) bị thương nặng và tử vong khi đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Ngày 22/4, Đoàn công tác của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) do Thượng tá Đinh Thế Anh, Phó Cục trưởng dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân và viếng Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục