Los Angeles đổi voucher 200 USD cho 1 khẩu súng

Các chủ sở hữu súng ở Los Angeles đã đến nộp súng để nhận lại 200 USD trong một sự kiện được tổ chức sau vụ thảm sát ở Connecticut.
Những hàng xe dài đã xuất hiện ngày 27/12 khi các chủ sở hữu súng ở Los Angeles đến nộp súng để nhận lại 200 USD trong một sự kiện được tổ chức sau vụ thảm sát bằng súng kinh hoàng ở trường Sandy Hook tại bang Connecticut. Nhà chức trách cam kết không hỏi, không điều tra và không tìm hiểu về nguồn gốc các khẩu súng trong sự kiện này, khi các chủ sở hữu súng mang đến nộp những khẩu súng trường sát thương đưa thẳng từ xe ra, đổi lấy các phiếu mua hàng ở các cửa hàng tạp hóa trị giá 200 USD. Nhưng một số người hoạt động bảo vệ quyền sở hữu súng đã tiến hành biểu tình phản đối Chương trình mua lại súng, tìm cách thuyết phục những người sở hữu súng không giao nộp. Súng thu được sẽ bị hủy hết. Trung sĩ Rudy Lopez của Sở cảnh sát LA (LAPD) nói với AFP rằng sự kiện năm nay được hưởng ứng hơn hẳn so với các năm trước. “Mọi việc đang tiến triển tích cực, nhiều người đã đợi trong hàng cả tiếng rưỡi đồng hồ, và tới giờ chúng tôi đã thu được 420 súng ngắn, súng trường và súng hoa cải,” ông nói ở Van Nuys, bắc LA, một trong hai địa điểm nhận súng. “Mọi người muốn góp một phần vào việc giảm bớt tình trạng đang có quá nhiều súng ngoài đường.” Việc cảnh sát không hỏi gì là một động cơ quan trọng. “Thấy không, khẩu này chẳng hạn,” Lopez nói, chỉ vào một vũ khí sát thương. “Khẩu này bất hợp pháp, nhưng chúng tôi không nói gì.” Các vũ khí xuất hiện bao gồm cả súng ngắn TEC-9 bán tự động, súng trường từ thời thế chiến hai và cả súng kíp, có khẩu sản xuất năm 1895. Súng được phân loại thành nhiều thùng, ngoài ra còn có chỗ riêng cho đạn và các băng đạn. Những chỗ chưa đã đầy một nửa tính tới trưa. Trên một chiếc bàn lớn có 16 khẩu súng trường sát thương. Chủ súng sẽ nhận được 100 USD phiếu mua hàng nếu đổi súng ngắn, súng trường và súng hoa cải, súng tự động đổi được 200 USD phiếu mua hàng.
Los Angeles đổi voucher 200 USD cho 1 khẩu súng ảnh 1
Số vũ khí thu được hầu hết là những loại không gây sát thương lớn (Nguồn: AFP)
“Các thành phố và bang phải chung tay với chính quyền liên bang làm tất cả những gì có thể, và nhanh nhất có thể để đảm bảo an toàn cho cộng đồng chúng ta,” thị trưởng LA Antonio Villaraigosa nói. Ông Villaraigosa đã đẩy sự kiện này sớm lên, thường tổ chức vào tháng 5, sau vụ xả súng ngày 14/12 ở một trường tiểu học tại Newtown, Connecticut khiến 26 người, bao gồm 20 trẻ em, thiệt mạng. Tuy nhiên, những người chỉ trích cho rằng các chiến dịch thế này không hiệu quả vì những vũ khí được giao nộp là những khẩu súng ít có khả năng nhất được sử dụng trong các hoạt động tội ác, do đã quá cũ hoặc không còn sử dụng được. Lopez nói cảnh sát sẽ kiểm tra các vũ khí nhận được, để xem chúng có phải phải là đồ ăn cắp hay không và trả lại cho đúng chủ nếu đúng chúng là đồ bị ăn cắp. Tất cả các vũ khí khác sẽ bị nấu chảy. Trong hàng xe, một người đàn ông 51 tuổi, hầu hết mọi người nộp súng đều là nam giới, nói ông nộp bốn khẩu súng trường thuộc về người cha đã quá cố.
Los Angeles đổi voucher 200 USD cho 1 khẩu súng ảnh 2
Một người phản đối chương trình đổi súng (Nguồn: AFP)
“Các khẩu súng cứ nằm đấy, ở đây đổi được tiền, tại sao không?,” ông nói với AFP, từ chối cho biết tên. Gần đó hai người biểu tình lớn giọng chỉ trích chương trình mua lại. “Rất nhiều nước đã rơi vào tay độc tài vì người dân không được vũ trang,” George Siegel, một người phản đối 35 tuổi nói với AFP. Khi được hỏi về sự cố Connecticut, ông nói: “Chính chuyện này mới là không tôn trọng. Họ đang lợi dụng tình cảm của người dân”./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục