Lực lượng an ninh Liban trấn áp người biểu tình ở Beirut

Sau khi lực lượng an ninh đưa ra cảnh báo đối với những người biểu tình bên ngoài trụ sở chính phủ Liban, cảnh sát chống bạo động đã phải sử dụng biện pháp mạnh để giải tán những người bám trụ lại.

Ngày 26/1, trang mạng Middle East Monitor đưa tin, các lực lượng an ninh Liban đã sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông biểu tình đang tìm cách vượt qua hàng rào an ninh bên ngoài trụ sở chính phủ ở trung tâm thủ đô Beirut. Một số người biểu tình tìm cách mở cổng sắt của tòa nhà nhưng đã bị các lực lượng này đẩy lùi.

Sau khi các lực lượng an ninh thuộc Bộ Nội vụ Liban đưa ra cảnh báo đối với những người biểu tình chống chính phủ và yêu cầu họ rời đi, cảnh sát chống bạo động đã sử dụng biện pháp mạnh để giải tán hàng chục người biểu tình còn bám trụ lại.

Nhiều người dân ở Liban vẫn tiếp tục xuống đường biểu tình vì cho rằng quốc gia Trung Đông này cần phải có một chính phủ độc lập, không phụ thuộc vào bất kỳ phe cánh chính trị nào. Nhiều người tỏ ra không mấy tin tưởng vào tân Thủ tướng Hassan Diab cùng nội các, sau khi phong trào Hezbollah thân Iran cùng các đồng minh đạt được thỏa thuận về việc thành lập chính phủ mới./.

(Vietnam+)