Lực lượng Taliban ở Afghanistan trả tự do cho hai công dân Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ không tiết lộ danh tính của những người Mỹ được Taliban trả tự do, nhưng khẳng định việc việc thả các công dân này là "cử chỉ thiện chí."
Lực lượng Taliban ở Afghanistan trả tự do cho hai công dân Mỹ ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trong cuộc họp báo tại Washington D.C., ngày 16/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết hai công dân nước này đã được lực lượng Taliban cầm quyền tại Afghanistan trả tự do ngày 20/12 trong động thái được Washington đánh giá là “cử chỉ thiện chí.”

Ông Price không tiết lộ danh tính của những người Mỹ được Taliban trả tự do, nhưng khẳng định việc thả họ không liên quan bất kỳ thỏa thuận trao đổi tù nhân hoặc người bị giam giữ nào, đồng thời phủ nhận việc “có tiền bạc trao tay.”

Người phát ngôn cũng ngụ ý rằng vẫn còn những công dân Mỹ khác đang bị phong trào Hồi giáo này giam giữ.

[Mỹ liệt Taliban và al-Qaeda ở Pakistan vào danh sách khủng bố toàn cầu]

Động thái trên diễn ra ba tháng sau khi Taliban trả tự do cho Mark Frerichs, một kỹ sư người Mỹ, để đổi lấy Bashir Noorzai, một trùm buôn ma túy bị Mỹ kết án và giam giữ từ 2005 nhưng sau đó được Tổng thống Joe Biden ân xá.

Washington đã duy trì tiếp xúc thường xuyên với Taliban kể từ khi liên quân do Mỹ đứng đầu kết thúc việc rút các lực lượng khỏi Afghanistan hồi tháng 8/2021, khiến chính phủ do phương Tây hậu thuẫn sụp đổ và các tay súng Hồi giáo giành quyền kiểm soát Kabul.

Chính quyền của Taliban chưa được quốc tế công nhận, với việc Washington và các chính phủ nước ngoài khác chỉ trích phong trào Hồi giáo này về vấn đề quyền con người, đặc biệt là cách đối xử với phụ nữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục