Malaysia cam kết thúc đẩy lộ trình Timor Leste gia nhập ASEAN

Chia sẻ trên trang cá nhân sau cuộc gặp Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta, Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định Malaysia sẽ tiếp tục hỗ trợ Timor Leste trong phát triển kinh tế xã hội và an ninh.
Malaysia cam kết thúc đẩy lộ trình Timor Leste gia nhập ASEAN ảnh 1Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim (phải) tiếp Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta. (Nguồn: thestar)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 12/12, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết nước này cam kết tiếp tục phối hợp với các nước thành viên ASEAN thúc đẩy lộ trình để Timor Leste trở thành thành viên thứ 11. 

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân sau cuộc gặp Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta đang ở thăm Malaysia, Thủ tướng Anwar Ibrahim khẳng định Malaysia sẽ tiếp tục hỗ trợ Timor Leste trong phát triển kinh tế xã hội và an ninh.

Thông qua cuộc gặp này, hai nhà lãnh đạo có thể đánh giá tiến độ hợp tác giữa hai nước và thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới.

Thủ tướng Malaysia bày tỏ hy vọng mối quan hệ song phương sẽ tiếp tục được tăng cường thông qua nhiều lĩnh vực hợp tác khác.

[Các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua Tuyên bố về việc kết nạp Timor Leste]

Trong cuộc gặp, Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta đã chúc mừng ông Anwar Ibrahim được chỉ định làm Thủ tướng thứ 10 của Malaysia.

Theo Bộ Ngoại giao Malaysia, nước này và Timor Leste duy trì mối quan hệ hữu nghị gần gũi. Malaysia là quốc gia đầu tiên thành lập Văn phòng Liên lạc tại Dili vào ngày 13/4/2001 và cũng là nước thành viên ASEAN đầu tiên mở Đại sứ quán tại Timor Lester (ngày 19/5/2002).

Quốc gia Đông Nam Á này cũng tích cực hỗ trợ Timor Leste về phát triển kinh tế xã hội và an ninh khi cung cấp các khóa đào tạo nâng cao năng lực cho các quan chức Timor Leste với Chương trình Hợp tác kỹ thuật Malaysia (MTCP).

Năm 2021, Malaysia là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Timor Leste, thứ 13 về xuất khẩu và thứ 7 về nhập khẩu. Trong 10 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa Malaysia và Timor Leste đạt 84,6 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục