Malaysia: Cựu Thủ tướng Mahathir tuyên bố rời khỏi đảng UMNO

Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã tuyên bố rời khỏi đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO) cầm quyền vì cho rằng đảng này "ủng hộ tham nhũng."
Malaysia: Cựu Thủ tướng Mahathir tuyên bố rời khỏi đảng UMNO ảnh 1Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. (Nguồn: straitstimes)

Theo hãng tin Bernama, ngày 29/2, cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã tuyên bố rời khỏi đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO) cầm quyền vì cho rằng đảng này "ủng hộ tham nhũng."

Cựu Thủ tướng Mahathir, người cũng là cựu Chủ tịch đảng UMNO, đưa ra quyết định trên tại một cuộc họp báo ở thủ đô hành chính Putrajaya.

Ông cho rằng đảng UMNO không còn là đảng như trước đây nữa, và ông "thấy xấu hổ vì liên quan đến một đảng được cho là ủng hộ tham nhũng."

Trong khi đó, tờ New Straits Times cho biết, ông Mahathir nói rằng ông rời khỏi UMNO vì mất niềm tin vào sự lãnh đạo hàng đầu của đảng và cho rằng UMNO chỉ có mục đích bảo vệ Chủ tịch đảng, Thủ tướng Najib Razak.

Cựu Thủ tướng Mahathir cũng tuyên bố,quyết định của ông không liên quan đến việc con trai ông, Mukhriz Mahathir, mới đây bị mất chức Thống đốc bang Kedah./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục