Malaysia đề cập khả năng ASEAN tuần tra chung chống IS

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, một đợt tuần tra chung trên biển và trên không giữa các nước thuộc ASEAN đang được cân nhắc thực hiện trước mối đe dọa khủng bố ngày càng gia tăng trong khu vực.
Malaysia đề cập khả năng ASEAN tuần tra chung chống IS ảnh 1 Bộ trưởng Hussein. (Nguồn: themalaysiantimes.com.my)

Theo Straitstimes.com, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein cho biết một đợt tuần tra chung trên biển và trên không giữa các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang được cân nhắc thực hiện trước mối đe dọa khủng bố ngày càng gia tăng trong khu vực.

[Malaysia kêu gọi người dân tham gia vào cuộc chiến chống IS]

Phát biểu ngày 13/6 với các sỹ quan hải quân và thủy thủ của chiến hạm KD Lekiu ngoài khơi thành phố Kuantan, Malaysia, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia nói: "Chúng ta phải nỗ lực hết sức để ngăn chặn nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đặt chân tới đây. Các nước ASEAN đã cam kết thực hiện nỗ lực này và chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc tuần tra trên biển trong khu vực vào thời điểm sớm nhất. Sau đó, chúng ta có thể tiến hành một đợt tuần tra chung trên không, có thể thuộc phạm vi không phận của chúng ta."

Ông Hishammuddin thông báo Singapore và Brunei sẽ được mời tham gia với tư cách là các quan sát viên.

Ông đồng thời nhấn mạnh rằng các nước ASEAN cần xem mối đe dọa IS là có thật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.