Malaysia sẵn sàng hỗ trợ Tuyên bố phát triển kỹ thuật số

Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh cần thiết phải thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số để đảm bảo một sân chơi bình đẳng cho tất cả mọi người trong việc theo đuổi sự phục hồi và thịnh vượng kinh tế-xã hội.
Malaysia sẵn sàng hỗ trợ Tuyên bố phát triển kỹ thuật số ảnh 1Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob. (Ảnh: Mạnh Tuân/TTXVN)

Việc các nhà lãnh đạo ASEAN-Mỹ thông qua Tuyên bố Phát triển kỹ thuật số và Chiến lược thống nhất ASEAN về cách mạng công nghiệp lần thứ tư là kịp thời và hai bên nên nhanh chóng đưa ra các sáng kiến để hỗ trợ, tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật và chuyển đổi số của ASEAN.

Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob đưa ra phát biểu trên tối 26/10 tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ lần thứ 9 diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Tại hội nghị, Thủ tướng Ismail khẳng định Malaysia sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực trên thông qua chương trình MyDIGITAL và Kế hoạch kinh tế số Malaysia giai đoạn 2021-2030.

Cơ quan an ninh mạng Malaysia - một cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin Truyền thông và Đa phương tiện - sẽ tổ chức Chương trình Phát triển an ninh số ASEAN chuyên nghiệp nhằm thúc đẩy nâng cao năng lực và chuyển giao kiến thức về an ninh kỹ thuật số, đồng thời bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ hỗ trợ sáng kiến này.

[Lãnh đạo ASEAN ra tuyên bố về thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số]

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Malaysia cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số để đảm bảo một sân chơi bình đẳng cho tất cả mọi người trong việc theo đuổi sự phục hồi và thịnh vượng kinh tế-xã hội vì cách thức hoạt động kỹ thuật số toàn diện đang nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn.

Trước đó, ông Ismail kêu gọi thế giới phân bổ vacccine ngừa COVID-19 một cách công bằng, giá cả phải chăng, dễ tiếp cận cho tất cả mọi người.

Theo ông, mặc dù trên toàn cầu, số ca mắc và tử vong do COVID-19 hằng tuần tiếp tục giảm, song các nước không nên tự mãn. Khi có thêm nhiều hạn chế được dỡ bỏ, các nước cần phải tiếp tục nỗ lực ngăn chặn đại dịch. Tiêm chủng đã được chứng minh là công cụ khả thi nhất để đạt được mục tiêu này.

Thủ tướng Malaysia bày tỏ hy vọng quyết định tài trợ thêm 500 triệu liều vaccine của hãng Pfizer mà Mỹ đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về COVID-19 gần đây sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các quốc gia thành viên của ASEAN đẩy nhanh các đợt tiêm chủng quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục