Malaysia sẽ thiết lập hợp tác ASEAN với các nước vùng Vịnh và Canada

Malaysia đã được giao nhiệm vụ thiết lập quan hệ hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Canada trong thời gian tới.
Malaysia sẽ thiết lập hợp tác ASEAN với các nước vùng Vịnh và Canada ảnh 1Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Timor Leste tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 2023 ở Jakarta (Indonesia), sáng 4/2/2023. (Ảnh: Đào Trang/TTXVN)

Malaysia đã được giao nhiệm vụ thiết lập quan hệ hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Canada.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Malaysia Zambry Abdul Kadir cho biết trong cuộc gặp với tân Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn ngày 3/2, hai bên đã thảo luận và thống nhất về vai trò của Malaysia trong năm 2023. Theo đó, nước này sẽ phải đảm bảo rằng sự hợp tác giữa ASEAN và GCC có thể được thiết lập và triển khai thông qua việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh ASEAN-GCC, với sự tham gia của các nguyên thủ quốc gia trong năm 2023.

Cùng với đó, thành viên sáng lập ASEAN này cũng sẽ chịu trách nhiệm tập trung vào việc cải thiện mối quan hệ giữa ASEAN và Canada trong thời gian tới.

[ASEAN cần duy trì cách tiếp cận cân bằng, hài hòa với các đối tác]

Tại cuộc gặp trên, Ngoại trưởng Zambry và Tổng Thư ký Kao Kim Hourn cũng thảo luận về vị thế, vai trò hiện tại và tương lai của ASEAN, cũng như những thách thức mà hiệp hội cần vượt qua.

Ngoại trưởng Zambry khẳng định Malaysia sẽ nỗ lực hỗ trợ ông Kao Kim Hourn trong việc thực hiện nhiệm vụ Tổng Thư ký ASEAN và thực hiện chương trình nghị sự ưu tiên của hiệp hội.

Tiến sỹ Kao Kim Hourn chính thức nhậm chức Tổng Thư ký thứ 15 của ASEAN vào ngày 9/1 vừa qua. Nhiệm kỳ của ông kéo dài 5 năm, tới năm 2027./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.