Malaysia thúc đẩy hội nhập kinh tế trong năm Chủ tịch ASEAN

Bộ trưởng Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước thành viên ASEAN sẽ giúp đảm bảo sự ổn định ở khu vực và xây dựng chuỗi cung ứng mạnh mẽ.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Bentong, bang Pahang, Malaysia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân mua sắm tại siêu thị ở Bentong, bang Pahang, Malaysia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2025, Malaysia hướng đến thúc đẩy ASEAN tăng cường hội nhập kinh tế, tự do thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia (MITI), ông Utama Zafrul Tengku Abdul, khẳng định như vậy tại cuộc họp báo công bố một số định hướng kinh tế của khu vực trong năm Chủ tịch ASEAN 2025.

Bộ trưởng Zafrul nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ giữa các nước thành viên ASEAN sẽ giúp đảm bảo sự ổn định ở khu vực và xây dựng chuỗi cung ứng mạnh mẽ. Ông nêu rõ Malaysia mong muốn sẽ cùng các nước thành viên thúc đẩy ASEAN trở thành trung tâm của kinh tế kỹ thuật số, đồng thời khẳng định đây là một trong những nội dung quan trọng và được ưu tiên trong năm tới.

Bên cạnh đó, Malaysia sẽ thúc đẩy mối quan hệ giữa ASEAN và các đối tác thương mại chính như Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ thông qua việc nâng cấp các thỏa thuận thương mại.

Theo Bộ trưởng Zafrul, ASEAN có thể tăng cường hợp tác với các quốc gia khác thông qua việc mở rộng hợp tác với BRICS. Do đó, các nước trong khu vực cần tiếp tục thảo luận để thống nhất định hướng chung trong hợp tác với nhóm này.

Malaysia cho rằng ASEAN cần đa dạng hóa các thị trường truyền thống. Số liệu về thương mại của ASEAN năm 2023 cho thấy các nước thành viên vẫn đang tập trung vào các hoạt động thương mại nội khối.

Để cải thiện vấn đề này, ông Zafrul đề xuất giải pháp tăng cường ứng dụng thương mại điện tử, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Mặc dù các doanh nghiệp này có thể không phải là nhà xuất khẩu, song thương mại điện tử sẽ giúp các SME tăng cường hội nhập và mở rộng thị trường, qua đó giúp ASEAN đa dạng hóa các thị trường truyền thống.

Cuối cùng, ông nhận định việc triển khai Tầm nhìn ASEAN 2045 không chỉ nhằm duy trì đà tăng trưởng tích cực, mà còn là chiến lược giúp khu vực trở thành trung tâm của công nghệ và chuyển đổi số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Không gian giá trị quốc gia cho càphê Việt Nam

Liên kết vùng và liên kết chuỗi là con đường tất yếu để càphê Việt Nam vượt qua ngưỡng "cường quốc sản xuất" và tiến tới vị thế quốc gia kiến tạo giá trị trong chuỗi càphê toàn cầu.

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Giá xăng E5 RON 92 tăng 143 đồng mỗi lít

Trong kỳ điều hành ngày 15/1, giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ, xăng RON95-III có giá mới là 18.712 đồng/lít còn giá dầu diesel tăng lên ngưỡng 17.287 đồng/lít.