Malaysia và Trung Quốc cam kết thúc đẩy quan hệ quốc phòng

Malaysia rất hài lòng với sự tiến triển trong trao đổi quốc phòng với Trung Quốc kể từ năm 2013, trong đó có việc tiến hành thành công tập trận chung từ 17-22/9 vừa qua tại Malaysia.
Malaysia và Trung Quốc cam kết thúc đẩy quan hệ quốc phòng ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Malaysia ngày 15/10 đưa tin Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết Malaysia và Trung Quốc đã cam kết tăng cường và khuyến khích các hoạt động giao lưu trao đổi giữa các cơ quan quân đội hai nước.

Ông Hishammuddin đang có chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 14-17/10 để tham dự Hội nghị không chính thức giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc với Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và Diễn đàn Hương Sơn.

Tại buổi làm việc với Cơ quan Quản lý Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp quốc phòng Trung Quốc (SASTIND) tại Bắc Kinh, ngày 15/10, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đã nhấn mạnh đến một số lĩnh vực hợp tác tiềm năng giúp tăng cường và phát huy sức mạnh tổng hợp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc phòng giữa hai nước theo Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng được ký kết hồi tháng 5/2014.

Cùng ngày, ông Hishammuddin cũng đã có các cuộc gặp với Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long và Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn.

Tại các cuộc gặp, ông Hishammuddin khẳng định Malaysia rất hài lòng với sự tiến triển trong trao đổi quốc phòng giữa hai nước kể từ năm 2013, trong đó có việc tiến hành thành công tập trận chung từ 17-22/9 vừa qua tại Malaysia. Ông cũng kêu gọi phía Trung Quốc tham gia tích cực hơn vào Hội nghị triển lãm Dịch vụ Quốc phòng châu Á tại Kuala Lumpur vào năm tới bằng việc cử nhiều lãnh đạo và công ty quốc phòng tham gia.

Theo chương trình, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin có bài phát biểu về ''Mối đe dọa an ninh châu Á-Thái Bình Dương: Cơ hội và thách thức'' trong phiên họp toàn thể đầu tiên của Diễn đàn Hương Sơn vào ngày 16/10./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.