Mali: Thủ tướng và các bộ trưởng chính thức từ chức

Văn phòng Tổng thống Mali thông báo Thủ tướng Abdoulaye Idrissa Maiga và các thành viên chính phủ nước này đã từ chức, tuy nhiên không đưa ra lý do.
Mali: Thủ tướng và các bộ trưởng chính thức từ chức ảnh 1Thủ tướng Abdoulaye Idrissa Maiga từ chức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Văn phòng Tổng thống Mali ngày 29/12 thông báo Thủ tướng Abdoulaye Idrissa Maiga và các thành viên chính phủ nước này đã từ chức, tuy nhiên không đưa ra lý do.

Tuyên bố trên cũng cho biết Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita sẽ sớm bổ nhiệm chính phủ mới. Đây sẽ chính phủ thứ 5 dưới thời ông Keita kể từ khi ông đắc cử tổng thống vào năm 2013.

Thông thường, chưa đến một nửa số bộ trưởng được bổ nhiệm vào một chính phủ mới từng làm việc cho nội các trước đó.

Ông Maiga được dư luận rộng rãi dự báo sẽ đảm nhiệm chức giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Keita trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào năm sau, hoặc chạy đua vào vị trí của ông Keita.

Nhiệm kỳ của Tổng thống Keita bị chi phối bởi những thách thức an ninh do các phiến quân Hồi giáo gây ra ở miền Bắc và miền Trung Mali.

Đây là những phần tử đã tập hợp lại từ sau cuộc can thiệp quân sự của Pháp hồi năm 2013, nhằm thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào binh sỹ, dân thường và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục