Trong một bức thư gửi tới các phương tiện truyền thông, Bộ Văn hóa Thông tinAfghanistan cho biết họ đã nhận được những lời phàn nàn từ nghị viện và dânchúng về việc những người dẫn chương trình nữ không tôn trọng đạo Hồi và các đạođức truyền thống.
“Mọi nữ phát thanh viên đều phải tránh trang điểm đậm và đeo một chiếc mạng trùmđầu,” Bộ trưởng Sayed Makhdoom Rahin nói với AFP, và nói thêm rằng điều này sẽđược áp dụng ở mọi đài truyền hình trung ương và địa phương.
Lời yêu cầu của bộ trưởng đã gây ngạc nhiên lớn với nhiều phương tiện truyềnthông Afghanistan.
“Ngay khi chúng ta đang bắt đầu ở kỷ nguyên hòa bình và những cuộc nói chuyệnhòa giải, chính phủ lại muốn chứng tỏ rằng họ cũng như bọn Taliban,” ZarghoonaRoshan, một nhà báo tại hãng truyền thông Nai nói.
Hãng Nai, vốn lưu giữ thông tin của các mạng lưới truyền thông, ước tính rằng cókhoảng 120 nữ phát thanh viên trên khắp cả nước Afghanistan.
Hiện tại, phụ nữ tại Afghanistan đã lấy lại được những quyền lợi cơ bản tronggiáo dục, bầu cử và làm việc sau khi lực lượng Taliban bị lật đổ./.