Mexico bắt đầu triển khai 10.000 quân tới biên giới Mỹ

Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum nhấn mạnh rằng việc triển khai quân ở biên giới với Mỹ "không khiến phần còn lại của đất nước mất an ninh."

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 4/2, Tổng thống Mexico, bà Claudia Sheinbaum thông báo nước này đã bắt đầu triển khai 10.000 quân biên giới như đã hứa với Tổng thống Mỹ Donald Trump để đổi lấy việc hoãn áp thuế 25% đối với hàng hóa xuất khẩu.

Phát biểu với báo giới, bà Sheinbaum cho biết quân đội được triển khai đến từ các khu vực "không có nhiều vấn đề về an ninh" của Mexico.

Tổng thống Sheinbaum nhấn mạnh rằng việc triển khai quân ở biên giới với Mỹ "không khiến phần còn lại của đất nước mất an ninh."

Thông báo trên được bà Sheinbaum đưa ra một ngày sau khi công bố một thỏa thuận vào phút chót với Tổng thống Mỹ nhằm thắt chặt các biện pháp chống di cư bất hợp pháp và buôn lậu thuốc giảm đau gây nghiện fentanyl qua biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.