Cuộc điều tra được mở sau khi tờ Excelsior đưa tin chính phủ của Tổngthống Felipe Calderon đã có thỏa thuận với Bộ Ngoại giao Mỹ hồi năm 2007 chophép lắp đặt hệ thống chặn, xử lý, phân tích và lưu trữ các dữ liệu cuộc thoạicũng như thư điện tử (Email) và các cuộc trò chuyện trực tuyến trên mạngInternet.
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 10/7, người phát ngôn Bộ Nội vụ EduardoSanchez cho biết văn phòng chưởng lý liên bang đang xem xét các tài liệu và mởcuộc điều tra để xác định xem thỏa thuận trên có vi phạm luật pháp hay không.
Tờ Excelsior cho biết hệ thống thám sát cuộc thoại và Internet đã được Cơquan Điều tra Liên bang trước đây và Văn phòng Chưởng lý liên bang Mexico lắpđặt dưới danh nghĩa cuộc chiến chống tội phạm ma túy và khủng bố. Các thiết bịnày do Verint Systems cung cấp theo hợp đồng trị giá 3 triệu USD. Ông Sanchezcho biết các nhà điều tra đang xác minh xem hợp đồng này có tồn tại hay không vàquy chế pháp lý ra sao.
Trong nhiệm kỳ 2006-2012, chính quyền của ông Calderon đã hợp tác chặt chẽvới Mỹ trong cuộc chiến chống các băng đảng ma túy, trong đó Mexico nhận từWashington 1,9 tỷ USD tiền viện trợ, bao gồm cả thiết bị và hỗ trợ đào tạo lựclượng hành pháp.
Sau khi lên nắm quyền tháng 12/2012, tân Tổng thống Enrique Pena Nieto đãcam kết tiếp tục hợp tác an ninh với Mỹ nhưng sẽ có một thay đổi lớn. Ông yêucầu các cơ quan thực thi luật của Mỹ phải thông báo tất cả các hồ sơ an ninh choBộ Nội vụ Mexico thay vì cho phép họ thỏa thuận trực tiếp với các đối tác cánhân.
Trong hhi đó, ngày 9/7, Bộ Ngoại giao Mexico cũng cho biết đang tìm kiếm"thông tin rõ ràng" từ phía Mỹ sau khi nhật báo O Globo hàng đầu của Brazil dẫncác tài liệu do cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden tiết lộ cho biết Mexicolà một trong những nước trọng tâm ở khu vực Mỹ Latinh bị Cơ quan An ninh Quốcgia Mỹ (NSA) triển khai chương trình do thám toàn cầu./.