Mexico tuyên bố kiện Google vì đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh Mỹ

Tổng thống Mexico xác nhận đơn kiện Google đã được đệ trình, song không cung cấp thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm nộp đơn, đồng thời tuyên bố Mexico sẽ theo đuổi vụ kiện này đến cùng.

Hình ảnh trên Google Maps vào lúc 9h30 sáng 10/5/2025 (giờ Việt Nam). (Ảnh chụp màn hình)
Hình ảnh trên Google Maps vào lúc 9h30 sáng 10/5/2025 (giờ Việt Nam). (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 9/5, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố nước này đã đệ đơn kiện Google sau khi công ty công nghệ thay đổi tên Vịnh Mexico thành "Vịnh Mỹ" (Gulf of America) trên ứng dụng bản đồ Google Maps dành cho người dùng tại Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng cùng ngày, Tổng thống Sheinbaum xác nhận đơn kiện đã được đệ trình, song không cung cấp thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm nộp đơn, đồng thời tuyên bố Mexico sẽ theo đuổi vụ kiện này đến cùng.

Trước đó, ngày 8/5, với 211 phiếu thuận và 206 phiếu chống, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã phê chuẩn dự luật đổi tên Vịnh Mexico thành “Vịnh Mỹ,” nhằm hợp pháp hóa chính sách trên của Tổng thống Donald Trump.

Theo dự luật, “bất kỳ đạo luật, bản đồ, quy định, tài liệu, giấy tờ hoặc hồ sơ nào khác của Mỹ khi nói tới Vịnh Mexico cũng đều coi như ý nói "Vịnh Mỹ.”

Dự luật này cũng yêu cầu từng cơ quan liên bang cập nhật các tài liệu và bản đồ theo tên mới và Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum sẽ giám sát việc này.

Hồi tháng Hai vừa qua, Tổng thống Sheinbaum đã cảnh báo Google - một công ty thuộc tập đoàn Alphabet - rằng Mexico có thể sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý nếu Google không đảo ngược quyết định đổi tên.

Chính phủ Mexico lập luận rằng sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump chỉ áp dụng đối với phần thềm lục địa thuộc chủ quyền Mỹ.

Hiện hai nước láng giềng khu vực Bắc Mỹ đang đàm phán nhằm giảm căng thẳng trong bối cảnh cuộc chiến thương mại toàn cầu do Tổng thống Trump khởi xướng, trong đó có một loạt biện pháp áp thuế nhằm vào Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.