Mở rộng hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Lào

Hợp tác đầu tư giữa các địa phương Việt Nam với Lào nói chung và hai tỉnh Luang Prabang và Saynhabuly nói riêng sẽ được đẩy mạnh.
Trong hai ngày 17-18/6, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng đã thăm và làmviệc tại hai tỉnh Luang Prabang và Saynhabuly, Bắc Lào.

Ông Khampheng Saysompheng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng LuangPrabang và ông Lien Thikeo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởngSaynhabuly đã tiếp và làm việc với Đại sứ.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ ấn tương trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diệncủa hai tỉnh trong nhiều năm qua. Việc thu nhập bình quân của người dân khá cao,nhất là Saynhabuly đạt trên 1.800 USD/người, là con số rất ấn tượng.

Đại sứ cho rằng hai tỉnh Luang Prabang và Saynhabuly có nhiều điều kiện thuậnlợi để hợp tác với các địa phương Việt Nam, nhất là trong việc trồng cây côngnghiệp và phát triển du lịch... Trên cương vị của mình, Đại sứ sẽ làm hết sứcmình để thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa các địa phương Việt Nam với Lào nói chungvà hai tỉnh Luang Prabang và Saynhabuly nói riêng ngày càng phát triển.

Đại sứ chân thành cảm ơn lãnh đạo hai tỉnh đã giúp đỡ các doanh nghiệp Việt Namcũng như cộng đồng người Việt Nam tại Lào ổn định cuộc sống, hợp tác đầu tư hiệuquả.

Các nhà lãnh đạo hai tỉnh hoan nghênh chuyến thăm của Đại sứ, coi đây là hoạtđộng tăng cường, củng cố quan hệ giữa hai nước; cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhândân Việt Nam đã dành cho hai tỉnh sự giúp đỡ, hợp tác hiệu quả, giúp địa phươngngày càng phát triển, đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Ông Khampheng Saysompheng và ông Lien Thikeo cho biết hai địa phương đã có quanhệ rất chặt chẽ với các địa phương của Việt Nam và mong muốn tăng cường mở rộnghợp tác với các địa phương Việt Nam, nhất là các tỉnh phía Nam.

Lãnh đạo hai tỉnh cũng khẳng định sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Namvà bà con người Việt đang sinh sống tại địa phương hợp tác đầu tự hiệu quả, ổnđịnh cuộc sống./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt

Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện "lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân" bằng những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt, thể hiện trí tuệ sáng suốt và tầm nhìn thời đại.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.