Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ ở khu vực Nông trường Dốc Miếu

Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã cất bốc, quy tập được 38 bộ hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật ở khu vực Nông trường Dốc Miếu.
Mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ ở khu vực Nông trường Dốc Miếu ảnh 1Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 đang quy tập, cất bốc các hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Đến chiều 26/9, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã cất bốc, quy tập được 38 bộ hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật ở khu vực Nông trường Dốc Miếu, thuộc thôn Xuân Mai, xã Gio Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gio Linh Trần Văn Quảng cho biết toàn bộ hài cốt liệt sỹ sau khi cất bốc, được đưa về Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Gio Linh để chính quyền và nhân dân chăm sóc. Địa phương đang chuẩn bị tổ chức Lễ truy điệu và an táng những hài cốt liệt sỹ vừa được tìm thấy.

Trong những ngày qua, lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Trị, cùng đông đảo người dân ở nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước đã đến Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Gio Linh để viếng, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ.

[Quảng Trị: Cất bốc 33 bộ hài cốt liệt sỹ tại Nông trường Dốc Miếu]

Theo đại diện Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584, đơn vị đang tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sỹ.

Sau khi tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xét nghiệm ADN để đối chiếu với huyết thống gia đình, qua đó mới biết chính xác danh tính các liệt sỹ.

Như TTXVN đã đưa tin, từ ngày 11/9, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị triển khai công tác tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sỹ ở khu vực Nông trường Dốc Miếu, thuộc thôn Xuân Mai, xã Gio Bình, huyện Gio Linh.

Phần lớn hài cốt liệt sỹ nằm ở độ sâu từ 50-60 cm và còn khá nguyên vẹn; bên cạnh đó còn có các di vật như tăng võng, giày bộ đội, cúc áo.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục