Moskva: Mỹ rút khỏi INF đe dọa nghiêm trọng an ninh Nga

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết Nga nhận thấy ý định của Mỹ nhằm tạo ra khả năng cho phép nhanh chóng thiết lập các kho vũ khí trên cơ sở công nghệ mới.
Moskva: Mỹ rút khỏi INF đe dọa nghiêm trọng an ninh Nga ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

TASS đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 24/10 cho biết Moskva nhận thấy các mối đe dọa đối với an ninh Nga trong các hành động của Washington.

Phát biểu với kênh truyền hình TV Channal One của Nga, ông Ryabkov nhấn mạnh: "Chúng tôi thấy ý định của Mỹ nhằm tạo ra khả năng cho phép nhanh chóng thiết lập các kho vũ khí trên cơ sở công nghệ mới, vượt qua khả năng của tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến lược Pershing II và các tên lửa hành trình của những năm 1980 - loại vũ khí đã bị cấm theo hiệp ước."

"Chúng tôi thấy những nguy cơ nghiêm trọng đối với an ninh. Chúng tôi không biết gì về kế hoạch cụ thể của Mỹ, ở đâu và khi nào Mỹ có thể triển khai các hệ thống mới."

[Nga tăng cường an ninh quốc gia sau khi Mỹ "quay lưng" với INF]

"Chúng tôi thậm chí không biết khi nào Mỹ sẽ thử nghiệm chúng. Tuy nhiên, chắc chắn rằng đang có sự chuyển dịch theo hướng này và điều này sẽ đòi hỏi một phản ứng quân sự-kỹ thuật."

Ông Ryabkov nhấn mạnh: "Đánh giá toàn diện đã được người phát ngôn của Tổng thống Nga (Dmitry Peskov) cung cấp. Kết luận mà chúng tôi đưa ra tại Bộ Ngoại giao sau các cuộc gặp và hội đàm với ông John Bolton ở Moskva, cho thấy Mỹ dự định sẽ chính thức rút khỏi (Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung-INF).

"Câu hỏi vẫn để ngỏ là về thời điểm Mỹ sẽ làm điều này. Một câu hỏi khác quan trọng hơn là - điều gì xảy ra tiếp theo? Những câu hỏi này đã không được trả lời một cách thích hợp và rõ ràng hơn," ông Ryabkov nói thêm.

Ông Ryabkov kết luận việc Mỹ tuyên bố rút khỏi INF là một bước đi rất nghiêm trọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục