Một ngôi làng Ấn Độ cấm “hôn nhân vì tình yêu”

Một hội đồng làng ở Ấn Độ bị điều tra sau khi cấm các cuộc “hôn nhân vì tình yêu” và cấm phụ nữ dưới 40 tuổi đi mua sắm một mình.
Cảnh sát ở miền Bắc Ấn Độ đang điều tra một hội đồng làng sau khi họ cấm cáccuộc “hôn nhân vì tình yêu” và cấm phụ nữ dưới 40 tuổi đi mua sắm một mình haysử dụng điện thoại di động nơi công cộng.

Theo hãng thông tấn PTI của Ấn Độ, trong một loạt các biện pháp nhằm hạn chế cáchoạt động của phụ nữ, hội đồng làng (hay còn gọi là “panchayat,” tại ngôi làngchủ yếu là người Hồi giáo có tên là Asara ở bang Uttar Pradesh) cũng nhấn mạnhphụ nữ phải che kín đầu nơi công cộng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ P.Chidambaram đã lên án các điều luật này, nói rằng nhữngluật này “không có chỗ” trong một xã hội dân chủ.

“Cảnh sát phải hành động chống lại bất cứ ai đã đưa ra những luật lệ như vậy.Nếu bất kỳ ai có hành động chống lại những thanh niên nam và nữ trẻ tuổi dựatrên những tòa án làng sai quy tắc, họ sẽ bị bắt,” Chidambaram nói tại một cuộchọp báo.

Người đứng đầu cảnh sát địa phương V.K. Shekhar cho PTI biết rằng yêu cầu này đãđược đưa ra dựa trên nội dung và tính hợp pháp từ những hạn chế của hội đồnglàng.

Panchayat thường bao gồm một nhóm những người lớn tuổi được lựa chọn không thôngqua cuộc bầu cử nào, những người được xem như người phân xử về xã hội hay đạođức tại các làng quê.

Mặc dù các phán quyết của họ thường không có trọng lượng pháp lý, họ có thể gâyảnh hưởng lớn và được cho là đã đưa ra những vụ xử phạt theo kiểu “giết người vìdanh dự” nhằm xử những phụ nữ có hành động được cho là gây xấu hổ cho gia đình.

Các nhóm bảo vệ quyền lợi phụ nữ đã nhanh chóng lên án những quy định này.

“Ý niệm rằng phụ nữ đến tuổi 40 cần được bảo vệ và cần được kiểm soát là mộthành động hạ thấp phụ nữ và phá vỡ những tiêu chí cơ bản,” Sudha Sunder Raman,Tổng thư ký của Hiệp hội Phụ nữ dân chủ của Ấn Độ cho biết.

Người đứng đầu Ủy ban Quốc gia về Phụ nữ, Mamta Sharma, nói rằng những quy tắccủa hội đồng làng thật “nực cười” và không khả thi.

“Hội đồng làng không có quyền lập hiến. Và nếu họ không có quyền lực, thì ngườita không cần thiết phải tuân theo các quy định đó,” Sharma nói.

Những người đại diện cho hội đồng đã được tờ Mail Today phỏng vấn, theo đó họcho biết những quy định này được đặt ra nhằm bảo vệ phụ nữ khỏi những “phần tửxấu” trong xã hội.

Thành viên của hội đồng, Sattar Ahmed nói rằng “hôn nhân dựa trên tình yêu” tráingược với các cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, sẽ gây ra thiệt hại và là “một sựxấu hổ đối với xã hội.”

“Nó gây đau đớn cho các bậc cha mẹ, đặc biệt là gia đình của cô gái, bởi mộtcuộc hôn nhân như vậy sẽ làm sứt mẻ sự tôn trọng của họ.”

Dân làng cho biết họ hài lòng với các quy định của hội đồng, nói rằng họ sẽ giúpđỡ để ngăn chặn việc những phụ nữ trẻ bị lừa dối và bị cuốn vào những mối quanhệ không phù hợp.

“Điện thoại di động là một tai họa, đặc biệt là dành cho các cô gái trẻ. Tôi sẽhạnh phúc hơn nếu hội đồng làng cấm hoàn toàn các cô gái sử dụng điện thoại diđộng,” Tarun Chaudhary, một dân làng cho Mail Today biết./.

S.N (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hàng không châu Âu gián đoạn do bão

Hàng không châu Âu gián đoạn do bão

Bão Johannes gây gián đoạn hàng không, mất điện và thiệt hại tại Thụy Điển, Phần Lan, ảnh hưởng lớn đến các chuyến bay và cuộc sống người dân.