Mưa dông ở Bắc Bộ và mưa lớn ở Đông Bắc có thể kéo dài đến 8/8

Mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và mưa lớn ở khu vực Đông Bắc có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8/8, khu vực đồng bằng đề phòng nguy cơ ngập úng các vùng trũng, thấp, khu đô thị.
Mưa dông ở Bắc Bộ và mưa lớn ở Đông Bắc có thể kéo dài đến 8/8 ảnh 1Mưa dông tại Hà Nội. (Ảnh: Huy Khánh/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 3-4/8, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 30-50mm, có nơi trên 100mm, riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 120mm.

Đêm mùng 4 ngày 5/8, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và mưa lớn ở khu vực Đông Bắc có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8/8.

Cụ thể, từ 19 giờ ngày 3/8 đến 19 giờ ngày 4/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nơi mưa trên 100mm. Khu vực Đông Bắc có mưa từ 40-70mm, có nơi trên 120mm. Từ 19 giờ ngày 4/8 đến 19 giờ ngày 5/8, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có nơi mưa trên 100mm.

Chiều tối 3-5/8, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn cảnh báo, khu vực vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Khu vực đồng bằng đề phòng nguy cơ ngập úng các vùng trũng, thấp, khu đô thị.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khoảng từ 16 giờ 45 phút đến 21 giờ 45 phút, chiều tối và đêm 3/8, các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

[Nước lũ dâng gây ngập, chia cắt cục bộ thôn bản ở Quảng Bình]

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh nêu trên, đặc biệt các huyện Đà Bắc, Mai Châu, Lạc Sơn, Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình); Yên Lập, Tam Nông, Cẩm Khê, Thanh Sơn, Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ); Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Con Cuông, Nghi Lộc, Yên Thành (tỉnh Nghệ An); Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh).

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Thời tiết các khu vực chiều tối và đêm 3/8: Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, rải rác có dông; riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, rải rác có dông. Phía Nam đêm có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 20-23 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 24-27 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục