Mưa dông ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ giảm dần trong mấy ngày tới

Từ đêm 5 đến ngày 8/10, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông giảm dần, chỉ còn mưa dông rải rác rác, tuy nhiên, người dân vẫn cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.
Mưa dông ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ giảm dần trong mấy ngày tới ảnh 1Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông. (Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 5 đến ngày 8/10, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông giảm dần, chỉ còn mưa dông rải rác rác.

Người dân đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh có thể xảy ra ở một vài nơi.

Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông.

Thời tiết các khu vực đêm 5/10: Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ từ 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

[Chỉ số ô nhiễm không khí giảm thế nào sau ‘cơn mưa vàng’ ở Hà Nội?]

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi, độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ từ 22-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 63-95%. Nhiệt độ từ 23-26 độ C.

Khu vực Tây Nguyên tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ từ 19-22 độ C.

Khu vực Nam Bộ tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ từ 23-26 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục