Mưa lũ tại Quảng Trị khiến 2 người bị thương, gần 1.400 hộ phải di dời

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, mưa lũ đã khiến 2 người ở huyện Hải Lăng bị thương trong lúc vận chuyển, kê gác lương thực, tài sản.
Mưa lũ tại Quảng Trị khiến 2 người bị thương, gần 1.400 hộ phải di dời ảnh 1Đường giao thông ở xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Chiều 16/10, mưa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã ngừng, lũ trên các sông chính như Hiếu, Thạch Hãn, Bến Hải đang xuống nhanh, xấp xỉ mức báo động 1, riêng lũ trên sông Ô Lâu còn trên mức báo động 2.

Từ ngày 14 đến sáng 16/10 tại tỉnh Quảng Trị có lượng mưa phổ biến từ 250-350mm, một số nơi cao hơn như Mỹ Chánh (huyện Hải Lăng) 575mm; Hải Tân (huyện Hải Lăng) 483mm; Ba Lòng (huyện Đakrông) 479mm... đã gây nhiều thiệt hại.

Tỉnh đã sơ tán, di dời 1.395 hộ với 4.320 khẩu ở vùng thấp, trũng đến nơi an toàn. Đến chiều 16/10, các hộ dân đi sơ tán, di dời đã trở về nhà do nước đã rút.

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, mưa lũ đã khiến 2 người ở huyện Hải Lăng bị thương trong lúc vận chuyển, kê gác lương thực, tài sản.

[Thừa Thiên-Huế: Ngập lụt tiếp tục kéo dài, không chủ quan đuối nước]

Tỉnh có 1.690 ngôi nhà bị ngập lụt từ 0,3-10m, tập trung ở các huyện: Hải Lăng, Triệu Phong, Đakrông, thị xã Quảng Trị. Hàng trăm ha hoa màu các loại bị ngập lụt, hư hỏng ở các huyện Triệu Phong, Hải Lăng.

Mưa lũ đã khiến bờ sông Thạch Hãn, đoạn khu phố 1, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị sạt lở dài khoảng 500m, rộng từ 2-3m. Đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đakrông bị sạt lở khoảng 20m3 đất đá phía taluy dương tại hai điểm km 283 và km 284.

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua huyện Hướng Hóa tại km 169+100 bị sạt lở với khối lượng khoảng 30m3. Các vị trí sạt lở đều đã được khắc phục.

Đặc biệt, từ Km7+745 đến Km7+900 trên Quốc lộ 15D đoạn qua bản La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông xảy ra sụt lún mặt đường sâu khoảng 3m, dài 155m, ăn sâu vào mái taluy dương khoảng 100m và đang có hiện tượng tiếp tục sụt, trượt.

Sự cố này khiến giao thông đi lại giữa Việt Nam-Lào qua Cửa khẩu quốc tế La Lay, đóng ở bản La Lay, xã A Ngo bị ách tắc hoàn toàn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng liên quan tiến hành thông báo khẩn cấp cho người dân và các phương tiện vận tải thông quan qua Cửa khẩu quốc tế La Lay được biết về sự cố; đồng thời cử lực lượng chốt chặn nghiêm cấm người, phương tiện qua lại.

Tỉnh đã tổ chức di dời 42 hộ với 335 khẩu và 12 cán bộ, nhân viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu La Lay đến nơi trú, tránh an toàn.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra thực tế hiện trường sự cố sụt lún trên tuyến Quốc lộ 15D để có phương án sớm khắc phục, xử lý kịp thời đảm bảo an toàn về người, tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.