Mỹ áp quy định mới đối với hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/2 tuyên bố sẽ bắt đầu xem 5 cơ quan truyền thông nhà nước lớn của Trung Quốc hoạt động tại Mỹ như các đại sứ quán nước ngoài.
Mỹ áp quy định mới đối với hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: colinshek.com)

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/2 tuyên bố sẽ bắt đầu xem 5 cơ quan truyền thông nhà nước lớn của Trung Quốc hoạt động tại Mỹ như các đại sứ quán nước ngoài.

Chính phủ Mỹ yêu cầu những cơ quan truyền thông nói trên phải đăng ký danh sách các thành viên và kê khai tài sản tại Mỹ với Bộ Ngoại giao nước này.

Hai quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết quyết định này được đưa ra với lý do Trung Quốc đã và đang thắt chặt kiểm soát đối với truyền thông.

[Mega Story] Mỹ-Trung Quốc: Cuộc đọ sức chiến lược

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ việc kiểm soát đã "được đẩy mạnh kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình nhậm chức.”  

Theo các nguồn tin, Chính phủ Trung Quốc không được thông báo trước về quyết định nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục