Mỹ bác bỏ tin yêu cầu cắt Internet của nhà sáng lập Wikileaks

Hãng EFE đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby đã bác bỏ thông tin về việc Ngoại trưởng John Kerry yêu cầu Ecuador cắt mạng Internet của nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange,
Mỹ bác bỏ tin yêu cầu cắt Internet của nhà sáng lập Wikileaks ảnh 1Nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange đang tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador ở London từ năm 2012. (Nguồn: AFP)

Ngày 18/10, hãng EFE đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby đã bác bỏ thông tin về việc Ngoại trưởng John Kerry yêu cầu Ecuador cắt mạng Internet của nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange, đang tị nạn tại Đại sứ quán quốc gia Nam Mỹ này ở London từ năm 2012.

Trong một thông cáo, ông Kirby nhấn mạnh mặc dù các hoạt động của Wikileaks khiến Nhà Trắng lo ngại từ lâu nay, nhưng Ngoại trưởng Kerry không có bất cứ liên quan nào tới việc ông Assange bị mất mạng Internet như cáo buộc mà Wikileaks đưa ra cùng ngày.

Trước đó, WikiLeaks tố cáo Ngoại trưởng Kerry đã yêu cầu Ecuador không cung cấp mạng cho ông Assange để cản trở ông này đăng tải thông tin liên quan tới ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton về quá trình hòa đàm hiện nay giữa Chính phủ Colombia và Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC).

Ông Kirby cho rằng thông tin về việc Ngoại trưởng Kerry đã trao đổi với các quan chức cấp cao Ecuador về khả năng nói trên là bịa đặt.

Ngày 15/10, WikiLeaks đã công bố 3 bài phát biểu của bà Hillary Clinton được ngân hàng Goldman Sachs tài trợ, hé lộ mối quan hệ giữa ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ với các ông lớn trên phố Wall trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng đang ở giai đoạn nước rút.

Wikileaks cũng tung ra hàng nghìn email chứa các cuộc trao đổi của John Podesta, trợ lý chiến dịch tranh cử của bà Clinton, từ nhiều năm trước và trong tháng trước. Bà Clinton cáo buộc vụ rò rỉ là một vụ tấn công mạng của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.