Mỹ: Ban nhạc Aerosmith bất ngờ hủy kế hoạch trình diễn tại Las Vegas

Ban nhạc Aerosmith nổi tiếng dự kiến sẽ trình diễn tại Las Vegas trong hai tháng 6-7 tới, song kế hoạch này buộc phải hủy bỏ do nam ca sỹ Steven, 74 tuổi, đã tái nghiện sau cuộc phẫu thuật chân.
Mỹ: Ban nhạc Aerosmith bất ngờ hủy kế hoạch trình diễn tại Las Vegas ảnh 1Các thành viên ban nhạc từ trái qua: Brad Whitford, Tom Hamilton, Joey Kramer, Joe Perry và Steven Tyler của Aerosmith tại Lễ trao giải MTV Video Music 2018 ở New York. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 24/5, ban nhạc rock Aerosmith nổi tiếng của Mỹ thông báo hủy kế hoạch trình diễn tại Las Vegas dự kiến kéo dài hai tháng sau khi ca sỹ Steven Tyler, "thủ lĩnh" của nhóm, tái nghiện và phải điều trị.

Theo thông báo trên mạng xã hội Twitter, Aerosmith - ban nhạc nổi danh với các bản hit đình đám như "Dream On""Walk This Way" - ban đầu dự kiến trình diễn tại thành phố Las Vegas trong hai tháng Sáu và Bảy tới.

Tuy nhiên, kế hoạch này buộc phải hủy bỏ do nam ca sỹ Steven, 74 tuổi, đã tái nghiện sau cuộc phẫu thuật chân do sử dụng thuốc giảm đau có chứa chất gây nghiện.

[Rolling Stones công diễn châu Âu đánh dấu 60 năm sự nghiệp ca hát]

Thủ lĩnh của nhóm cũng đã tự nguyện thực hiện một phác đồ điều trị nhằm phục hồi sức khỏe. Aerosmith thông báo sẽ trình diễn trở lại vào tháng Chín tới, mở màn ở khách sạn Park MGM.

Aerosmith đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ, đồng thời bày tỏ mong muốn các khán giả yêu nhạc sẽ thông cảm và tiếp tục ủng hộ Steven trong giai đoạn này.

Đây không phải lần đầu tiên Aerosmith hủy kế hoạch trình diễn vì Steven. Trước đó, vào năm 2017, các fan của Aerosmith đành lỡ hẹn với 4 show diễn cuối cùng trong tour Nam Mỹ của nhóm vì sức khỏe của Steven đột ngột chuyển biến xấu.

Hồi năm 2015, dự định lưu diễn của ban nhạc rock này cũng đã phải hủy kế hoạch vì Steven muốn tập trung cho sự nghiệp solo mới chớm nở của mình.

Steven từng thẳng thắn chia sẻ nỗ lực đấu tranh của bản thân trong quá khứ để vượt qua được tình trạng lạm dụng chất gây nghiện.

Năm 2009, trả lời phỏng vấn tạp chí People, nam ca sỹ cho biết ông đang điều trị để kiểm soát các cơn đau và cai nghiện thuốc giảm đau do thường xuyên sử dụng thuốc kê đơn trong 10 năm qua để chữa các chấn thương khi biểu diễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục