Mỹ: Các công ty tạo thêm 291.000 việc làm trong tháng 1

Ông Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng của Moody’s Analytics, nói rằng thời tiết ấm áp trong mùa Đông đã góp phần thúc đẩy đáng kể mức tăng trưởng việc làm trong tháng 1/2020.
Mỹ: Các công ty tạo thêm 291.000 việc làm trong tháng 1 ảnh 1Công nhân làm việc tại Mỹ. (Nguồn: The New York Times)

Theo số liệu công bố ngày 5/2 của cơ quan phân tích dữ liệu ADP & Moody’s Analytics, các công ty của Mỹ đã bổ sung 291.000 việc làm trong tháng 1/2020, vượt mức dự báo 150.000 việc làm của Phố Wall.

Trong khi đó, báo cáo của CNBC cho biết lợi nhuận tháng 1/2020 của các công ty Mỹ đạt cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Giới phân tích cho rằng các chỉ số tích cực trên được cho là xuất phát từ lý do thời tiết ấm áp hơn trong phần lớn thời gian của tháng 1/2020.

[Kinh tế Mỹ đón tín hiệu tích cực từ thị trường việc làm]

Ông Mark Zandi, nhà kinh tế trưởng của Moody’s Analytics, nói rằng thời tiết ấm áp trong mùa Đông đã góp phần thúc đẩy đáng kể mức tăng trưởng việc làm trong tháng 1/2020.

Một số lĩnh vực như công nghiệp giải trí, khách sạn và xây dựng nói riêng đóng góp đáng kể vào sự gia tăng số lượng việc làm thời gian qua. Trong đó, lĩnh vực giải trí và khách sạn góp thêm 96.000 việc làm, trong khi lĩnh vực xây dựng tăng thêm 47.000 việc làm.

Ngoài ra, một số lĩnh vực khác như sản xuất cũng đem lại 10.000 việc làm, trong khi số việc làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giáo dục lần lượt tăng 47.000 và 24.000 việc làm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục