Mỹ cân nhắc cắt giảm quân số tại châu Âu nhằm tránh "gánh nặng không công bằng"

Ý tưởng cắt giảm quân số tại “Lục địa già” được cho là một phần trong kế hoạch của Mỹ nhằm tái định hình chính sách can dự, theo cách ưu tiên các quốc gia NATO có chi tiêu quốc phòng cao hơn.

Binh sỹ Mỹ tham gia một cuộc huấn luyện chiến đấu với đồng minh. (Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN)
Binh sỹ Mỹ tham gia một cuộc huấn luyện chiến đấu với đồng minh. (Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Âu, Đại sứ Mỹ tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Matthew Whitaker ngày 16/5 xác nhận Washington đang chuẩn bị thảo luận về khả năng cắt giảm quân số đang được triển khai tại “Lục địa già.”

Theo đó, các đề xuất cắt giảm hàng chục nghìn quân Mỹ khỏi châu Âu sẽ được đưa ra bàn thảo “vào cuối năm nay.”

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích các quốc gia thành viên NATO không đạt mục tiêu chi ngân sách ít nhất 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng, khẳng định tình trạng chênh lệch này đặt gánh nặng không công bằng lên vai nước Mỹ.

Khi được hỏi về thông tin cho rằng ông Trump đang cân nhắc cắt giảm quân số tại châu Âu, Đại sứ Whitaker nêu rõ “chưa có gì được quyết định,” nhưng các đồng minh của Mỹ đã sẵn sàng cho cuộc thảo luận sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh NATO tại La Haye (Hà Lan) vào tháng 6 tới.

Tổng thống Trump được cho là đang xem xét bố trí lại quân đội Mỹ ở châu Âu. Ý tưởng cắt giảm quân số tại “Lục địa già” được cho là một phần trong kế hoạch của chính quyền Mỹ nhằm tái định hình chính sách can dự theo cách ưu tiên các quốc gia thành viên NATO có chi tiêu quốc phòng cao hơn.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã ra lệnh rút gần 12.000 quân khỏi Đức, nơi Washington đặt một số cơ sở quân sự lớn, trong đó có Căn cứ Không quân Ramstein, trụ sở Bộ Chỉ huy châu Âu (EUCOM) của quân đội Mỹ.

Tuy vậy, bước đi này đã bị người kế nhiệm của ông Trump - Tổng thống Joe Biden - chặn lại giữa những chỉ trích rộng rãi từ Quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: nsw)

Mỹ: Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu bang Texas

Tối 23/3, một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu của bang Texas (Mỹ), tạo ra cột lửa và khói đen bốc cao, nguyên nhân ban đầu được cho là sự cố kỹ thuật tại một đơn vị xử lý.

Người dân tiếp nhiên liệu cho xe ôtô tại một trạm xăng ven đường cao tốc ở Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Giá dầu Brent đã tăng trở lại trên 100 USD/thùng

Các chuyên gia kinh tế nhận định, ngay cả khi căng thẳng có thể hạ nhiệt sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu sẽ tăng trở lại mức 110 USD/thùng cho đến khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.