Mỹ hy vọng Triều Tiên cử quan chức tham gia đàm phán hạt nhân

Ngoại trưởng Pompeo khẳng định: "Tôi lạc quan điều đó sẽ diễn ra trước khi quá muộn, và chúng tôi mong chờ cơ hội kết nối lại với họ theo con đường ngoại giao chính thức."
Mỹ hy vọng Triều Tiên cử quan chức tham gia đàm phán hạt nhân ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) và người đồng cấp Thái Lan Don Pramudwinai tại Bangkok ngày 1/8. (Nguồn: AP)

Theo Yonhap, ngày 1/8, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ hy vọng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ triển khai nhóm đàm phán của mình, đồng thời khẳng định Mỹ "sẵn sàng tham gia."

Phát biểu họp báo chung với người đồng cấp Thái Lan Don Pramudwinai ở thủ đô Bangkok bên lề hội nghị đa phương có sự tham gia của các nước thành viên ASEAN, ông Pompeo nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng Chủ tịch Kim Jong-un sẽ triển khai nhóm của mình. Đại diện của Mỹ về vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun từng nói chúng ta có thể tiếp tục đối thoại, từ đó chúng ta có thể đạt được những mục tiêu mà lãnh đạo hai nước đề ra trong cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore hồi mùa Hè năm ngoái."

[Đại sứ Mỹ lạc quan về việc nối lại đàm phán hạt nhân với Triều Tiên]

Ngoại trưởng Pompeo khẳng định: "Tôi lạc quan điều đó sẽ diễn ra trước khi quá muộn, và chúng tôi mong chờ cơ hội kết nối lại với họ theo con đường ngoại giao chính thức."

Phát biểu của Ngoại trưởng Pompeo được đưa ra giữa lúc các nỗ lực nối lại đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên giữa Mỹ và Triều Tiên hầu như không đạt tiến triển./.

Tin cùng chuyên mục