Mỹ, Israel bất đồng về đề xuất hòa bình Trung Đông

Cuộc thảo luận hai giờ về tình hình Trung Đông tối 20/5, tại Washington giữa lãnh đạo hai nước Mỹ-Israel đã kết thúc với nhiều bất đồng.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, sau cuộc gặp kéo dài gần hai giờ tại NhàTrắng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu,Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết hai bên đã có cuộc nóichuyện "dài và cực kỳ hữu ích," nhưng thừa nhận hai bên có nhiều bấtđồng về tiến trình hòa bình Trung Đông.

Thủ tướng Israel đã tới Washington tối 20/5 trong tâm trạng thất vọng và lo lắng saubài phát biểu của Tổng thống Obama về chính sách của Mỹ ở Trung Đông.

Trong bài phát biểu quan trọng này, ông Obama đã tái khẳng định cam kếtcủa Washington đối với an ninh của Israel, đồng thời kêu gọi các cuộc đàmphán hòa bình giữa Israel và Palestine nên lấy đường biên giới trướccuộc chiến năm 1967 làm cơ sở.

Tuy nhiên, Thủ tướng Netanyahu đã lập tứcbác bỏ đề xuất này, cho rằng việc Israel từ bỏ toàn bộ Bờ Tây, trong đócó Jerusalem, và Cao nguyên Golan, sẽ đẩy các đường biêngiới của Israel vào thế "không thể phòng thủ" và cho rằng Chính phủ Mỹkhông hiểu về các vấn đề mà Tel Aviv đang phải đối mặt.

Báo chí Mỹ cho biết trước đó, các quan chức Nhà Trắng đã có một cuộctranh luận về việc có nên đưa đề xuất đường biên giới năm 1967 vào bàiphát biểu của Tổng thống Obama hay không. Có ý kiến phản đối vì cho rằngđây chưa phải thời điểm thích hợp cho một đề xuất như vậy. Tuy nhiên,cuối cùng các ý kiến đồng tình đã thắng và Thủ tướng Israel chỉ đượcNgoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thông báo ít phút trướckhi bài diễn văn bắt đầu.

Ngoài vấn đề đường biên giới, ôngNetanyahu nhắc lại việc ông muốn bố trí các lực lượng quân sự Israel dọctheo sông Jordan, mặc dù khu vực này có thể là một phần củanhà nước Palestine trong tương lai. Một vấn đề nữa là chính phủ thốngnhất giữa đảng Fatah hiện kiểm soát khu Bờ Tây và lực lượng Hamas, vốn bị Mỹ coi là một tổ chức khủng bố, kiểm soát Dải Gaza. Ông Netanyahu tuyên bố Israel không thể đàm phán với một chínhphủ Palextin được Hamát hậu thuẫn.

Phía Palestine đã ngay lập tức chỉtrích phát biểu ở Washington của Thủ tướng Israel là "không thể chấpnhận được." Nhà thương thuyết hàng đầu của Tổng thống Palestine, ông Saeb Erekat, tuyên bố với phát biểu từ chối quay lại đườngbiên giới năm 1967, ông Netanyahu đã không còn là một đối tác của tiếntrình hòa bình.

Đại diện của Tổng thống Palestine cũng nói rằng ôngNetanyahu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự thất bại của tiến trìnhhòa bình và nỗ lực của Tổng thống Obama.

Tại Dải Gaza, phát ngôn viên của Hamas tuyên bố quan điểm của ông Netanyahu chứng tỏ việc thương lượng với Israel là vô nghĩa.

Trong khi đó, các nhà đàm phán thuộc nhóm "Bộ tứ" về hòa bình TrungĐông - gồm Mỹ, Nga, Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc- ngày 20/5đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với quan điểm của Tổng thống Obama về vấn đề hòa bình giữa Israel và Palestine.

Trong một tuyênbố, nhóm "Bộ tứ" nêu rõ các thành viên của nhóm nhất trí rằng cách tiếpcận dựa trên cơ sở lãnh thổ và an ninh sẽ tạo nền tảng để Israel vàPalestine đạt được giải pháp cuối cùng cho cuộc xung đột thông qua cáccuộc đàm phán thực chất, nghiêm túc và thỏa thuận chung về mọi vấn đềtrọng yếu.

Khẳng định hoàn toàn nhất trí về tính cấp thiết của việc giảiquyết cuộc xung đột Israel-Palestine, nhóm "Bộ tứ" một lần nữa mạnh mẽkêu gọi các bên vượt qua những rào cản hiện nay và nối lại tiến trìnhđàm phán song phương trực tiếp mà không trì hoãn hay đưa ra các điềukiện tiên quyết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân tại Dải Gaza vui mừng sau khi lực lượng Hamas và Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Vận hành trung tâm giám sát lệnh ngừng bắn ở Gaza

Qatar, cùng các nước trung gian khác là Mỹ và Ai Cập, đã công bố thỏa thuận ngừng bắn gồm 3 giai đoạn ở Gaza có hiệu lực vào ngày 19/1 nhằm chấm dứt 15 tháng xung đột giữa Israel và Phong trào Hamas.