Mỹ: Lao xe vào người đi bộ ở New York, 4 người nguy kịch

Chiếc ôtô tải đã lao rất nhanh trên phố, khiến cảnh sát phải đuổi theo để buộc tài xế phải dừng phương tiện. Lái xe thậm chí đã nói với cảnh sát rằng anh ta "muốn kết thúc cuộc đời mình."
Mỹ: Lao xe vào người đi bộ ở New York, 4 người nguy kịch ảnh 1Cảnh sát bao vây buộc tài xế phải dừng xe. (Nguồn: CBS News)

Ngày 13/2, ít nhất 8 người đã bị thương khi một ôtô tải lao vào người đi bộ ở thành phố New York (Mỹ).

Nhà chức trách cho biết chiếc ôtô tải U-Haul đã lao rất nhanh trên khu phố Bay Ridge thuộc quận Brooklyn ở New York, khiến cảnh sát phải đuổi theo để buộc tài xế phải dừng phương tiện.

Trong số các nạn nhân bị thương, có 4 người trong tình trạng nguy kịch. Một cảnh sát cũng đã bị thương trong vụ việc.

Ông Justin Brannan - một thành viên hội đồng thành phố New York - cho biết: "Sự việc này trông có vẻ ngẫu nhiên nhưng rõ ràng là có chủ đích. Tài xế biết mình đang làm gì, biết rằng sẽ có va chạm."

[Mỹ: Lao xe vào đám đông khiến 8 người thương vong tại bang Colorado]

Theo ông Brannan, đối tượng này thậm chí đã nói với cảnh sát khi bị kéo ra khỏi xe rằng anh ta "muốn kết thúc cuộc đời mình."

Theo Cảnh sát thành phố New York, chưa có dấu hiệu nào cho thấy vụ việc này có liên quan đến khủng bố.

Hiện cảnh sát chưa công khai danh tính nghi phạm, cũng như động cơ gây án của đối tượng. Tuy nhiên, theo truyền thông Mỹ, nghi phạm có tên là Weng Sor, 62 tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục