Mỹ Latin trở thành đầu tàu kinh tế của thập niên

Sau khi đạt tăng trưởng kinh tế gần 6% trong năm 2010, Mỹ Latin hội đủ các điều kiện để duy trì sự tăng trưởng cao trong thập kỷ tới.
Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về Mỹ Latin lần thứ bảy khai mạc ngày 28/4tại thành phố Río de Janeiro của Brazil, các đại biểu tham dự đều đánh giá khuvực này sẽ là một trong những đầu tàu phát triển kinh tế thế giới trong thậpniên thứ hai của thế kỷ XXI.

Đồng Chủ tịch WEF về Mỹ Latin, ông Martin Sorrell khẳng định, Mỹ Latin là mộtlục địa gần như bị lãng quên với thế giới trong thế kỷ XX, nhưng gió đã đổichiều và không thể phủ nhận đây là thập kỷ của Mỹ Latin.

Các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp đều nhấn mạnh rằng, sau khi đạt mứctăng trưởng kinh tế gần 6% trong năm ngoái, Mỹ Latin hội đủ các điều kiện để duytrì sự tăng trưởng cao trong thập kỷ tới như tính dân chủ, sự ổn định về kinh tếvĩ mô, giàu tiềm năng khoáng sản, lương thực cũng như nhu cầu ngày càng cao vềnguyên liệu trên thị trường thế giới.

Chủ tịch Ngân hàng Phát triển liên Mỹ, ông Luis Alberto Moreno, đánh giá với gần600 triệu dân trong độ tuổi trung bình là 27, Mỹ Latin là một thị trường đầy hấpdẫn với các nhà đầu tư.

Ngoài ra, ông cũng nhận định chính phủ các nước trong khu vực cần hoạch định cácgiải pháp hữu hiệu nhằm đối phó với những thách thức như áp lực lạm phát do nhucầu thế giới về nguyên liệu và nguồn vốn đầu tư nước ngoài đổ vào gây sức ép vớiđồng nội tệ. Hơn nữa, các nước cần giải quyết khẩn cấp vấn đề phổ cập giáo dụcvà đào tạo lao động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.