Mỹ lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên

Theo Chính phủ Nhật Bản và quân đội Hàn Quốc, ngày 27/2, Triều Tiên đã phóng một vật thể không xác định, nghi là tên lửa đạn đạo, về phía Đông nước này.
Mỹ lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên ảnh 1Người dân theo dõi qua truyền hình ở nhà ga Seoul (Hàn Quốc) về vụ phóng vật thể chưa xác định của Triều Tiên, sáng 27/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, trong một tuyên bố, Bộ chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của quân đội Mỹ nêu rõ, Washington lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày 27/2, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng không thực hiện các hành động làm gia tăng bất ổn.

Theo Chính phủ Nhật Bản và quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên trước đó cùng ngày đã phóng một vật thể không xác định, nghi là tên lửa đạn đạo, về phía Đông nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi nói với báo chí rằng, "vật thể không xác định" được báo cáo trước đó là một tên lửa đạn đạo đã rơi xuống ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, sau khi bay khoảng 300km và đạt độ cao 600km. Hiện chưa có báo cáo nào về thiệt hại do vụ phóng này.

[Yonhap: Triều Tiên phóng vật thể chưa xác định ra vùng biển phía Đông]

Trước đó, cùng ngày, Hội đồng An ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã nhóm họp khẩn cấp ngay sau khi Triều Tiên phóng một vật thể không xác định về phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết vật thể này có thể là một tên lửa đạn đạo được phóng từ địa điểm gần thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào hồi 7h52 (theo giờ địa phương).

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc nói rõ hiện quân đội nước này đang theo dõi khả năng Triều Tiêu thực hiện thêm các vụ phóng nữa và sẽ cân nhắc biện pháp ứng phó.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ thử thứ 8 từ đầu năm đến nay của Bình Nhưỡng. Trước đó, Triều Tiên đã tiến hành 7 vụ phóng thử tên lửa, bao gồm một tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 ngày 30/1.

Trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ rơi vào bế tắc, Bình Nhưỡng cho biết có thể sẽ nối lại thử nghiệm tên lửa tầm xa hơn, thậm chí là cả vũ khí hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục