Mỹ miễn trừ một số mẫu drone và linh kiện quan trọng khỏi lệnh cấm nhập khẩu

Ngày 7/1, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cho biết sẽ miễn trừ một số mẫu thiết bị bay không người lái (drone) và các linh kiện quan trọng mới sản xuất ở nước ngoài khỏi lệnh cấm nhập khẩu.

DJI của Trung Quốc, nhà sản xuất máy bay không người lái lớn nhất thế giới, bán hơn một nửa số máy bay không người lái thương mại tại Mỹ. (Ảnh: Reuters)
DJI của Trung Quốc, nhà sản xuất máy bay không người lái lớn nhất thế giới, bán hơn một nửa số máy bay không người lái thương mại tại Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Ngày 7/1, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cho biết sẽ miễn trừ một số mẫu thiết bị bay không người lái (drone) và các linh kiện quan trọng mới sản xuất ở nước ngoài khỏi lệnh cấm nhập khẩu vừa được thông qua vào tháng trước.

Quyết định trên được đưa ra theo khuyến nghị của Lầu Năm Góc nhằm miễn trừ một số linh kiện và drone khỏi các hạn chế cho đến hết năm 2026. Danh sách các hãng drone được phép nhập khẩu gồm Parrot, Teledyne FLIR, Neros Technologies, Wingtra, Auterion, ModalAI, Zepher Flight Labs và AeroVironment.

Ngoài ra, FCC cũng đang xem xét phê duyệt danh sách các hãng sản xuất linh kiện quan trọng dành cho drone sẽ được phép nhập khẩu, trong đó có Nvidia, ModalAI, Panasonic, Sony, Samsung và ARK Electronics.

Tháng trước, FCC tuyên bố sẽ bổ sung tất cả các drone và linh kiện quan trọng sản xuất ở nước ngoài vào “Danh sách hạn chế.”

Điều này đồng nghĩa với việc các hãng sản xuất drone của nước ngoài như DJI và Autel có trụ sở tại Thâm Quyến (Trung Quốc) sẽ không được FCC chấp thuận bán các mẫu drone hoặc linh kiện mới tại Mỹ với lý do tiềm ẩn rủi ro an ninh quốc gia.

Ngay cả các mẫu drone nằm trong danh sách hạn chế nhưng được mua ở nước ngoài và mang vào Mỹ cũng sẽ không được sử dụng trên đất Mỹ. Riêng với các thiết bị đã được FCC phê duyệt trước đó thì vẫn sẽ được sử dụng.

Tuy nhiên, quy định này của FCC đã vấp phải sự phản đối của nhiều doanh nghiệp và tổ chức liên quan. DJI - công ty sản xuất drone lớn nhất thế giới - bày tỏ thất vọng về bước đi trên của FCC.

Công ty này hiện chiếm hơn 50% thị phần drone thương mại tại Mỹ, cung cấp công nghệ và sản phẩm cho hơn 80% số cơ quan thực thi pháp luật và ứng cứu khẩn cấp tại quốc gia này.

Hiệp hội Đậu nành Mỹ cũng cho rằng những hạn chế đột ngột của FCC khi trong nước chưa có sẵn các sản phẩm thay thế sẽ có nguy cơ tạo thêm gánh nặng tài chính và sức ép mới cho nông dân vốn đã phải đối mặt với biên lợi nhuận thấp và sự bất ổn của thị trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một giàn khoan dầu trên hồ Maracaibo ở Cabimas, Venezuela. (Nguồn: Bloomberg)

Venezuela xác nhận đàm phán bán dầu thô cho Mỹ

Venezuela xác nhận đang đàm phán với Mỹ về việc bán một lượng lớn dầu thô, trong khuôn khổ quan hệ thương mại hiện có giữa hai nước sau nhiều năm bị hạn chế vì các biện pháp trừng phạt.