Mỹ: Nhà máy sản xuất sữa công thức tại Sturgis hoạt động trở lại

Nhà máy sữa bột trẻ em tại Sturgis đã đóng cửa trong vài tháng sau đợt thu hồi sữa công thức sản xuất tại đây do nghi ngờ lô sữa là nguyên nhân khiến hai trẻ sơ sinh tử vong.
Mỹ: Nhà máy sản xuất sữa công thức tại Sturgis hoạt động trở lại ảnh 1Trụ sở của tập đoàn Abbott tại Mỹ. (Ảnh: CNBC)

Hãng sản xuất sữa bột trẻ em Abbott (Mỹ) mới đây cho biết nhà máy sản xuất sữa bột trẻ em tại Sturgis, Michigan (Mỹ) đã hoạt động trở lại vào ngày 1/7, sau khi đóng cửa lần thứ hai trong năm nay.

Nhà máy tại Sturgis đã đóng cửa trong vài tháng sau đợt thu hồi sữa công thức sản xuất tại đây, do nghi ngờ lô sữa là nguyên nhân khiến hai trẻ sơ sinh tử vong.

Hoạt động sản xuất đã được nối lại vào đầu tháng Sáu, song lại tạm dừng một lần nữa sau đó vài ngày do lũ lụt. Vụ việc đã làm trì hoãn các đơn giao hàng sữa công thức mãng nhãn hiệu EleCare.

[Hãng Abbott mở lại nhà máy sản xuất sữa công thức ở bang Michigan]

Trả lời hãng tin AFP qua email, một phát ngôn viên của Abbott cho biết, hãng này đã khởi động lại việc sản xuất EleCare tại nhà máy ở Sturgis vào ngày 1/7. Việc đóng cửa nhà máy đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu một số nhãn hiệu sữa công thức dành cho trẻ em trên toàn nước Mỹ do các vấn đề về lao động và nguồn cung liên quan đến dịch COVID-19.

Đầu tháng Sáu, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tổ chức hội nghị về sữa bột trẻ em tại Nhà Trắng với các cố vấn và quản lý cấp cao từ năm nhà sản xuất, mục tiêu là thảo luận về cách thức chấm dứt tình trạng thiếu hụt sản phẩm thiết yếu cho trẻ em trên toàn quốc.

Động thái trên nhằm chứng tỏ Chính phủ Mỹ có câu trả lời sau những gì các nhà phê bình cho là phản ứng lúng túng ban đầu trước cuộc khủng hoảng sữa bột trẻ em.

Ngoài việc yêu cầu các nhà sản xuất trong nước đẩy mạnh sản xuất, Nhà Trắng còn điều hành cái mà họ gọi là Chiến dịch Fly Formula, sử dụng phương tiện vận tải quân sự để vận chuyển nhanh chóng sữa bột từ các nhà sản xuất ra nước ngoài.

Phát biểu trước các quản lý cấp cao, Tổng thống Biden cho hay ông đã chỉ đạo các cơ quan chính phủ sử dụng mọi công cụ có sẵn để tăng nguồn cung sữa bột. Tuy nhiên, ông vẫn nhấn mạnh nước Mỹ cần phải cải cách thị trường của mình để mở rộng chuỗi cung ứng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục