Mỹ, Qatar thắt chặt quan hệ an ninh quốc phòng song phương

Qatar vừa khai trương Văn phòng Tùy viên Quốc phòng tại thủ đô Washington của Mỹ trong bối cảnh hai nước tìm cách thắt chặt quan hệ an ninh song phương.
Mỹ, Qatar thắt chặt quan hệ an ninh quốc phòng song phương ảnh 1Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/10, Qatar đã khai trương Văn phòng Tùy viên Quốc phòng tại thủ đô Washington của Mỹ trong bối cảnh hai nước tìm cách thắt chặt quan hệ an ninh song phương.

Tin cho biết Bộ Quốc phòng Qatar đã khai trương Văn phòng Tùy viên Quốc phòng tại khu vực Georgetown, chỉ cách Đại sứ quán Qatar vài tòa nhà, với sự tham dự của các quan chức quân sự Mỹ và các nước khác.

Phát biểu tại lễ khai trương, Tùy viên Quốc phòng Qatar, Chuẩn tướng Yousef al-Kuwari cho biết biên chế của cơ quan đại diện quốc phòng gồm 6 sỹ quan và 1 hạ sỹ quan, thay mặt cho các quân chủng hải, lục, không quân và lực lượng đặc nhiệm của quốc gia nằm trên bán đảo Arab này.

[Mỹ: Saudi Arabia chưa sẵn sàng đàm phán với trực tiếp với Qatar ]

Qatar đang tìm cách chứng tỏ là một đối tác chống khủng bố đáng tin cậy của Mỹ giữa lúc cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa nước này và các nước vùng Vịnh tiếp tục kéo dài do các nước láng giềng cáo buộc Doha ủng hộ khủng bố.

Trong bối cảnh đó, Mỹ đã tìm cách đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Qatar và các nước láng giềng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục