Mỹ sẽ tăng sức mạnh quân sự ở châu Á để giữ thế siêu cường

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố Mỹ sẽ tăng cường sức mạnh quân sự ở châu Á-Thái Bình Dương nhằm duy trì vị thế siêu cường.
Mỹ sẽ tăng sức mạnh quân sự ở châu Á để giữ thế siêu cường ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AP, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 29/9 tuyên bố Washington sẽ "tăng cường sức mạnh quân sự" ở châu Á-Thái Bình Dương nhằm duy trì vị thế siêu cường trong khu vực, giữa lúc xuất hiện những ảnh hưởng từ sự gia tăng sức mạnh quân sự của Trung Quốc.

Phát biểu trên tàu sân bay USS Carl Vinson tại cảng San Diego, ông chủ Lầu Năm góc đã mô tả cái mà ông gọi là một giai đoạn tiếp theo trong chiến lược "xoay trục" sang châu Á của Mỹ - sự tái cân bằng những cam kết an ninh của Mỹ sau nhiều năm dồn trọng tâm vào khu vực Trung Đông.

Bộ trưởng Carter nói rằng Lầu Năm góc sẽ tăng tính lợi hại cho các tàu ngầm tấn công của Mỹ và tăng chi phí cho việc chế tạo các thiết bị không người lái có thể hoạt động ở vùng biển nông mà tàu ngầm thông thường không thể hoạt động được.

Ông Carter nói: "Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự của mình để duy trì vị thế cường quốc quân sự hùng mạnh nhất khu vực và là một đối tác an ninh cho các nước lựa chọn."

Tuyên bố trên của Bộ trưởng Carter được đưa ra trước thềm cuộc gặp không chính thức giữa ông với những người đồng cấp từ 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được tổ chức ở Hawaii vào ngày 30/9./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.