Mỹ: Số ca mắc COVID-19 ở trẻ em tăng lên mức cao chưa từng thấy

Theo báo cáo mới nhất của Viện hàn lâm Nhi khoa và Hiệp hội bệnh viện nhi của Mỹ, tính đến ngày 19/8, hơn 4,59 triệu trẻ em có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Mỹ: Số ca mắc COVID-19 ở trẻ em tăng lên mức cao chưa từng thấy ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Compton, California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ ngày 26/8 (giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 214.695.610 ca mắc COVID-19 và 4.475.348 ca tử vong. Số ca được điều trị khỏi là 192.024.212 ca.

Tại Mỹ - quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh, số ca mắc COVID-19 ở trẻ em đang tăng lên các mức cao chưa từng thấy.

Theo báo cáo mới nhất của Viện hàn lâm Nhi khoa và Hiệp hội bệnh viện nhi của Mỹ, tính đến ngày 19/8, hơn 4,59 triệu trẻ em có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 kể từ khi đại dịch bùng phát.

[Số ca nhập viện và tử vong vì COVID-19 tăng tại Mỹ, Pháp và Anh]

Riêng tuần vừa qua, Mỹ có thêm hơn 180.000 ca mắc COVID-19 là trẻ em, tăng gấp 4 lần so với tuần kết thúc vào ngày 22/7.

Tuy nhiên, đến nay dường như hầu hết các ca mắc ở trẻ em không chuyển biến nặng.

Trên toàn nước Mỹ, tổng số ca mắc COVID-19 đến nay là 39.155.326 ca, cao nhất trên thế giới, trong đó có 649.668 ca tử vong.

Ở khu vực châu Mỹ nói chung, trong tuần qua ghi nhận thêm 1,5 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có gần 20.000 trường hợp tử vong.

Ngày 25/8, Giám đốc Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) Carissa Etienne đánh giá việc phân bổ không đồng đều vaccine ngừa COVID-19 là một điểm yếu trong nỗ lực đấu tranh ngăn chặn đại dịch này ở khu vực.

Theo bà Etienne, mặc dù các nước trong khu vực đã nhận được gần 12 triệu liều vaccine viện trợ từ Mỹ, Tây Ban Nha, Na Uy, Pháp và Thụy Điển thông qua cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX, song số lượng này không đủ để bảo vệ hàng triệu người trong diện dễ bị tổn thương ở châu Mỹ.

Chỉ tính riêng khu vực Mỹ Latinh và Caribe đến nay mới chỉ có khoảng 23% dân số được hoàn tất tiêm chủng.

Tại châu Âu, số ca mắc mới COVID-19 ở Đức tiếp tục tăng mạnh và quay trở lại ngưỡng trên 10.000 ca/ngày, cụ thể là 11.561 ca ghi nhận ngày 25/8, tăng hơn 3.200 ca so với một tuần trước.

Theo Viện Robert Koch, tỷ lệ lây nhiễm ở Đức hiện là 61,3 ca/100.000 dân, tăng so với mức 58 ca trước đó một ngày và 40,8 ca so với một tuần trước đó.

Tại Anh, thêm 35.847 người có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong ngày 25/8, đưa tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 6.590.747 ca. Số ca tử vong vì COVID-19 cũng tăng 149 ca lên 132.003 ca.

Đáng chú ý, tại Israel, một trong những quốc gia có tiến độ tiêm chủng nhanh nhất thế giới, thêm 7.770 ca mắc COVID-19 được ghi nhận trong ngày 25/8, nâng tổng số ca mắc lên 1.017.825 ca.

Số ca tử vong tăng 28 ca lên 6.908 ca. Tổng số ca hồi phục ở nước này hiện là 935.514 ca sau khi có thêm 7.156 người được chữa khỏi và xuất viện.

Số người đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 ở Israel đã vượt ngưỡng 5,92 triệu người, tương đương 63,5% dân số, trong đó 5,45 triệu người đã tiêm đầy đủ./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục