Mỹ treo thưởng 5 triệu USD truy lùng 4 nghi phạm buôn bán ma túy

Bốn nghi phạm gồm Aureliano Guzman Loera - em trai của El Chapo, Ruperto Salgueiro Nevarez, Jose Salgueiro Nevarez và Heriberto Salgueiro Nevarez.
Mỹ treo thưởng 5 triệu USD truy lùng 4 nghi phạm buôn bán ma túy ảnh 1Nhà chức trách Mỹ đã treo thưởng lên tới 5 triệu USD. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 5/11, nhà chức trách Mỹ đã treo thưởng lên tới 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ hoặc buộc tội 4 nghi phạm buôn bán ma túy người Mexico, trong đó có em trai của trùm ma túy Joaquin 'El Chapo' Guzman đang bị giam giữ.

Bốn nghi phạm trên gồm Aureliano Guzman Loera - em trai của El Chapo, Ruperto Salgueiro Nevarez, Jose Salgueiro Nevarez và Heriberto Salgueiro Nevarez.

Đối tượng Guzman Loera bị cáo buộc hoạt động dưới trướng của băng đảng Sinaloa đầy quyền lực.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, 4 nghi phạm người Mexico đều bị cáo buộc vi phạm luật chống ma túy của Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ cùng ngày đã công bố các chứng cứ cáo buộc 4 đối tượng này vi phạm luật phòng, chống buôn bán ma túy quốc tế, trong đó có hành vi vận chuyển fentanyl - một loại chất giảm đau tổng hợp mạnh gấp 50 lần so với heroin.

Đấu tranh chống buôn lậu fentanyl đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của các cơ quan chức năng của Mỹ.

Theo dữ liệu của Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia Mỹ, có hơn 93.000 người tử vong trong năm 2020 do sử dụng thuốc quá liều, trong đó phần lớn liên quan đến loại chất giảm đau tổng hợp này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục