Mỹ và Hàn Quốc chưa thể thu hẹp bất đồng về chi phí quân sự

Mỹ yêu cầu phải tăng mạnh khoản đóng góp của Hàn Quốc, trong khi Seoul chủ trương chỉ gánh vác chi phí ở mức “công bằng và hợp lý.”
Mỹ và Hàn Quốc chưa thể thu hẹp bất đồng về chi phí quân sự ảnh 1Các binh sỹ quân đội Mỹ tham gia một cuộc tập trận vượt sông chung giữa Mỹ-Hàn gần khu vực phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên tại Yeoncheon của Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)

Ngày 25/9, Hàn Quốc và Mỹ bước sang ngày họp thứ 2 của vòng đàm phán thứ nhất về Hiệp định về các giải pháp đặc biệt (SMA) lần thứ 11.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, trưởng đoàn đàm phán phía Hàn Quốc Jang Won-sam và người đồng cấp Mỹ James DeHart lúc 10 giờ cùng ngày đã tiếp tục cuộc đàm phán tại một địa điểm ở thủ đô Seoul.

Hai bên mới chỉ dừng lại ở việc thăm dò về lập trường, nguyên tắc, căn cứ của đối phương, chứ chưa thu hẹp được bất đồng ý kiến.

Mỹ yêu cầu phải tăng mạnh khoản đóng góp của Hàn Quốc, trong khi Seoul chủ trương chỉ gánh vác chi phí ở mức “công bằng và hợp lý.”

[Hàn-Mỹ hợp tác hướng tới chia sẻ chi phí quân sự hợp lý và công bằng]

Vẫn chưa rõ Washington đưa ra con số chính xác là bao nhiêu, song rất có thể sẽ là một con số rất lớn, xét tới việc trong thời gian qua, Mỹ liên tục cho rằng cần phải tăng tối đa khoản gánh vác của Hàn Quốc lên 4,8 tỷ USD, bao gồm cả các chi phí trực tiếp và gián tiếp phục vụ quân đồn trú Mỹ.

Sau khi vòng đàm phán thứ nhất kết thúc, hai bên sẽ mở tiếp vòng đàm phán thứ 2 tại Mỹ vào tháng 10. Khi đó, Hàn Quốc sẽ cử trưởng đoàn đàm phán mới tham dự, đẩy nhanh tốc độ thương thảo.

Seoul hiện đang xem xét phương án bổ nhiệm cựu Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính (FSC) Jeong Eun-bo, một quan chức xuất thân từ Bộ Kế hoạch và Tài chính, chứ không phải là Bộ Ngoại giao hay Bộ Quốc phòng như trước đây, làm trưởng đoàn đàm phán mới.

Trước đó, hồi tháng Ba năm nay, Hàn Quốc và Mỹ đã ký kết Hiệp định SMA lần thứ 10, nâng 8,2% khoản đóng góp của Seoul, lên thành 1.038,9 tỷ won (hơn 860 triệu USD).

Hiệp định có hiệu lực một năm, sẽ hết hạn vào ngày 31/12 năm nay, tức chỉ còn hơn 3 tháng nữa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc lên 5%

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Trung Quốc từ 4,8% lên 5%, đồng thời kêu gọi nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đẩy nhanh cải cách cơ cấu và chuyển đổi mô hình.