Myanmar: Chính quyền quân sự cố gắng khôi phục hoạt động kinh tế

Chính quyền ở Myanmar đã nới lỏng một phần việc về hạn chế truy cập Internet và công bố kế hoạch dỡ bỏ cáo buộc nhằm vào các công chức bị truy tố, điều cho phép họ trở lại làm việc.
Người dân xếp hàng chờ rút tiền bên ngoài một ngân hàng tại Yangon, Myanmar, ngày 1/2/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân xếp hàng chờ rút tiền bên ngoài một ngân hàng tại Yangon, Myanmar, ngày 1/2/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trang mạng AsiaNikkeiReview ngày 1/5 đã có bài viết về việc chính quyền quân sự tại Myanmar đang tìm cách "bình thường hóa" hoạt động kinh tế tại nước này, ba tháng kể từ cuộc đảo chính quân sự hôm 1/2.

Hiện, chính quyền ở Myanmar đã nới lỏng một phần việc về hạn chế truy cập Internet và công bố kế hoạch dỡ bỏ cáo buộc nhằm vào các công chức bị truy tố, điều cho phép họ trở lại làm việc.

Tuy nhiên, với việc người dân Myanmar vẫn xuống đường biểu tình, hiện chưa rõ kế hoạch khôi phục nền kinh tế của chính quyền quân sự tại Myanmar có hiệu quả hay không.

[HĐBA hoan nghênh ASEAN nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề Myanmar]

Cùng thời điểm, Ngân hàng Trung ương Myanmar ra thông báo cho biết, kể từ ngày 3/5, người dân sẽ được phép mở tài khoản mới, điều cho phép rút không giới hạn các khoản tiền.

Ngoài ra, chính quyền quân sự cũng hối thúc các ngân hàng nối lại hoạt động, đồng thời cảnh báo họ sẽ bị phạt nếu các chi nhánh tiếp tục đóng cửa.

Trong khi đó, chính quyền cũng yêu cầu các siêu thị, cơ sở thương mại, nhà hàng và những đơn vị bán lẻ phải có văn bản báo cáo trước nếu cần thêm thời gian tạm dừng hoạt động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục