Myanmar đổi tên Văn phòng Tổng thống và Chính phủ liên bang

Văn phòng Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang đã thành lập Hội đồng Điều hành nhà nước sau khi Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp và trao quyền điều hành đất nước cho Tổng Tư lệnh Min Aung Hlaing.
Myanmar đổi tên Văn phòng Tổng thống và Chính phủ liên bang ảnh 1Binh sỹ gác tại Nay Pyi Taw, Myanmar ngày 1/2/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 6/2, Hội đồng Điều hành Nhà nước Myanmar đã ra sắc lệnh đổi tên Văn phòng Tổng thống thành Văn phòng Hội đồng điều hành nhà nước.

Theo sắc lệnh trên, Văn phòng Chính phủ liên bang cũng sẽ được đổi thành Văn phòng Hội đồng điều hành nhà nước. Bên cạnh đó, Hội đồng Điều hành nhà nước đã thành lập một nhóm truyền thông gồm 3 thành viên do Chuẩn tướng Zaw Min Tun đứng đầu.

Văn phòng Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang đã thành lập Hội đồng Điều hành nhà nước sau khi Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp và trao quyền điều hành đất nước cho Tổng Tư lệnh Min Aung Hlaing.

Trong thời gian áp đặt tình trạng khẩn cấp, Hội đồng Điều hành nhà nước đã tiến hành cải tổ Ủy ban bầu cử liên bang để xem xét lại tiến trình bầu cử năm ngoái.

[Hội đồng Bảo an kêu gọi quân đội Myanmar trả tự do cho bà San Suu Kyi]

Ngày 1/2 vừa qua, quân đội Myanmar đã can thiệp nhằm ngăn chặn Quốc hội triệu tập phiên họp đầu tiên và thông qua chính phủ mới của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền.

Văn phòng Tổng thống Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 1 năm sau khi quân đội Myanmar bắt giữ các lãnh đạo chính phủ, các thủ hiến vùng và bang và các thành viên cấp cao của đảng NLD vào rạng sáng 2/2.

Bà San Suu Kyi, 75 tuổi, đã bị bắt giữ với cáo buộc vi phạm Luật xuất nhập khẩu, trong khi Tổng thống U Win Myint bị bắt giữ với cáo buộc ông và gia đình đã gặp gỡ một số người trong chiến dịch tranh cử của đảng NLD cầm quyền vào ngày 20/9/2020 trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 và bị buộc tội vi phạm các biện pháp liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 theo Luật xử lý thiên tai.

Trước tình hình này, tối 5/2, Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Myanmar Christine Schraner Burgener đã có cuộc điện đàm với Phó Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar Soe Win, trong đó bà Burgener kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho các nhân vật bị bắt giữ.

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng kêu gọi quân đội Myanmar trả tự do cho Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và những người khác đang bị giam giữ, đồng thời bày tỏ "lo ngại sâu sắc" về cuộc chính biến tại quốc gia Đông Nam Á này.

Trong tuyên bố chung sau cuộc họp khẩn ngày 5/2, 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí "nhấn mạnh cần duy trì tiến trình và các thể chế dân chủ, kiềm chế bạo lực và tôn trọng các quy định của pháp luật."./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.