Myanmar gia hạn các biện pháp hạn chế phòng COVID-19 đến hết tháng 7

Quyết định gia hạn này áp dụng đối với tất cả các chỉ thị và thông báo do các tổ chức chính phủ và bộ, ngành liên quan ban hành trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.
Myanmar gia hạn các biện pháp hạn chế phòng COVID-19 đến hết tháng 7 ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Laiza, Myanmar. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/6, Ủy ban trung ương về phòng ngừa, kiểm soát và điều trị COVID-19 của Myanmar cho biết nước này đã quyết định gia hạn các biện pháp phòng ngừa dịch COVID-19 đến hết ngày 31/7 tới.

Theo ủy ban trên, quyết định này có hiệu lực đối với tất cả các biện pháp hạn chế hết hạn vào ngày 30/6, ngoại trừ một số biện pháp sẽ được nới lỏng dần dần.

Quyết định gia hạn này áp dụng đối với tất cả các chỉ thị và thông báo do các tổ chức chính phủ và bộ, ngành liên quan ban hành trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

[Malaysia bỏ quy định đeo khẩu trang tại bệnh viện để phòng dịch COVID]

Dữ liệu chính thức cho thấy trong 24 giờ qua, Myanmar ghi nhận 26 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước tính đến ngày 30/6 lên 640.443 ca, trong đó 19.494 ca tử vong.

Ngày 5/5 năm nay, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã tuyên bố đại dịch COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế gây lo ngại trên toàn cầu (PHEIC) - mức cảnh báo cao nhất của tổ chức này.

Tuy nhiên, ông nêu rõ quyết định này không có nghĩa COVID-19 không còn là mối đe dọa đối với y tế toàn cầu và vẫn cần hết sức thận trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục