Kế hoạch này đã được đưa vào dự thảo ngân sách năm sau, được chính phủ sắpmãn nhiệm của Thủ tướng Jens Stoltenberg công bố ngày 14/10.
Theo kế hoạch, phần lớn số tiền nói trên sẽ được đầu tư cho các mỏ dầu khíhiện đang được khai thác tốt để kéo dài thời hạn khai thác và tăng cường khảnăng kết nối các mỏ mới với cơ sở hạ tầng hiện có.
Số tiền còn lại sẽ được đầu tư cho Công ty dầu mỏ quốc gia và Ban Giám đốcdầu mỏ Na Uy, cũng như hai trung tâm nghiên cứu có nhiệm vụ tìm kiếm các phươngpháp khai thác các mỏ dầu khí hiệu quả hơn và khai thác trữ lượng dầu mỏ trongđiều kiện phức tạp của Bắc Cực.
Chính phủ trung tả của Thủ tướng Stoltenberg, đã từ chức ngày 14/10 do thấtbại trước các đảng cánh hữu trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng trước, đề xuấtchỉ được sử dụng 2,9% Quỹ Dầu mỏ (trong khi theo luật định được sử dụng tới 4%)trong năm 2014 với lý do để hạ nhiệt nền kinh tế, duy trì lạm phát trong tầmkiểm soát và thúc đẩy khả năng cạnh tranh.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Chính phủ mới của Na Uy sẽ sửa đổi nhiềuđiểm trong dự thảo ngân sách này. Dự kiến, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Na Uytrong năm 2014 sẽ đạt 2,7%./.