Nam Phi đặt các mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội

Theo Bộ trưởng Kinh tế Nam Phi, năm nay, nước này đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế tăng 3,4%, giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 23%.
Ngày 23/2, Bộ trưởng Kinh tế Nam Phi Pravin Gordhan cho biết trong năm nay, nước này đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế tăng 3,4%, thu hẹp bội chi ngân sách từ 6,7% xuống 5%, giảm tỷ lệ thất nghiệp từ 25,3% xuống 23% và đến năm 2020 tạo thêm được 5 triệu việc làm.

Báo cáo về các chương trình phát triển kinh tế và kế hoạch ngân sách của chính phủ năm nay, ông Gordhan nêu rõ nhằm cắt giảm tỷ lệ thất nghiệp cao hiện nay, Nam Phi đặt mục tiêu "Năm nay là Năm việc làm," theo đó Chính phủ sẽ đề xuất dành 25 tỷ USD để thực hiện mục tiêu này.

Trước đó, trong thông điệp quốc gia, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma nhấn mạnh trong năm nay, Nam Phi tập trung ưu tiên phát triển sáu lĩnh vực và khu vực kinh tế trọng điểm như phát triển cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, khai khoáng, cơ khí chế tạo, kinh tế xanh và lĩnh vực du lịch.

Đặc biệt, Nam Phi quyết tâm tăng ngân sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng trong ba năm tới, lên 75 tỷ USD, tăng gấp ba so với năm 2010.

Theo các chuyên gia kinh tế, trong năm 2010 quá trình phục hồi kinh tế của Nam Phi diễn ra tương đối chậm (mức tăng trưởng chỉ đạt 2,8%) so với các nước châu Phi láng giềng. Một số lĩnh vực kinh tế quan trọng vẫn chưa hồi phục hoặc có mức phát triển thiếu bền vững như điện lực, khai khoáng, cơ khí chế tạo, nông nghiệp...

Trong vấn đề bảo đảm an ninh hàng hải và đối phó với nguy cơ tấn công tàu thuyền ngày càng tăng của cướp biển, Bộ trưởng Quốc phòng Nam Phi Lindiwe Sisulu cho biết Nam Phi đã triển khai tàu chiến hiện đại SAS Mendi tham gia tuần tiễu ở Ấn Độ Dương, góp phần hạn chế hoạt động cướp biển hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục