Nam Phi kỷ niệm 19 năm thoát khỏi chế độ Apartheid

Nhân dân Nam Phi đã tưng bừng kỷ niệm ngày Quốc khánh, đánh dấu 19 năm thoát khỏi chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid hà khắc.
Ngày 27/4, nhân dân Nam Phi đã tưng bừng kỷ niệm ngày Quốc khánh, đánh dấu 19năm thoát khỏi chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid hà khắc.

Phát biểu tại cuộc míttinh tổ chức trước Dinh Tổng thống ở thủ đô Pretoria,Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã nêu bật những thành tựu mà hơn 50 triệu ngườidân nước này đạt được trong quá trình xây dựng chế độ dân chủ non trẻ; trongđó, đáng chú ý là những bước tiến quan trọng trong việc cung cấp các dịchvụ cơ bản như nhà ở, nước, điện và vệ sinh.

Ông Zuma cũng nhấn mạnh việcxóa bỏ thành công chủ nghĩa Apartheid và chuyển sang xây dựng một chế độ mớidựa trên quyền con người, công bằng, bình đẳng, phẩm giá, hòa bình và ổn định.

Tổng thống xuma khẳng định Chính phủ Nam Phi sẽ quyết tâm giải quyết bathách thức lớn nhất trong xã hội là bất bình đẳng, nghèo đói và thất nghiệpthông qua các chương trình cải cách kinh tế-xã hội, đặc biệt là Kế hoạch pháttriển quốc gia (NDP) mới được Quốc hội thông qua năm ngoái.

Kinh tế là một trong những lĩnh vực ghi nhận các thành tựu quan trọng củaNam Phi. Mức tăng trưởng đạt 83% trong giai đoạn 1994-2012 đã tạo thêm 3,5 triệuviệc làm, thu nhập GDP bình quân đầu người tăng 40%, từ 27.500 Ran (khoảng 3.500USD) lên 38.500 Ran trong năm 2012.

Bên cạnh đó, mặc dù chênh lệch về thunhập còn khá lớn, song Chính phủ Nam Phi đã tăng đáng kể số người được hưởngtrợ cấp xã hội, lên 16 triệu người năm ngoái so với 2,7 triệu người năm 1994,góp phần giảm mạnh tỷ lệ nghèo đói tại quốc gia này.

Quốc khánh Nam Phi, còn gọi là "Ngày tự do," được tổ chức vào 27/4 hàng năm,là ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử dân chủ đầu tiên, với việc bầu ông NelssonMandela làm vị Tổng thống da đen đầu tiên của nước Nam Phi mới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.