Năm tháng đầu năm, tỉnh Đồng Nai xuất siêu khoảng 2,9 tỷ USD

5 tháng đầu năm, xuất khẩu của doanh nghiệp ở Đồng Nai đạt gần 10,9 tỷ USD, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu là hơn 8 tỷ USD, tăng trên 1%. Như vậy, tỉnh xuất siêu khoảng 2,9 tỷ USD.
Năm tháng đầu năm, tỉnh Đồng Nai xuất siêu khoảng 2,9 tỷ USD ảnh 1Công ty Daikan Việt Nam, Khu công nghiệp Amata, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Theo Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai, trong 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai đạt gần 10,9 tỷ USD, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi đó nhập khẩu là hơn 8 tỷ USD, tăng trên 1%.

Như vậy, từ đầu năm đến nay Đồng Nai đã xuất siêu khoảng 2,9 tỷ USD. Đây là con số xuất siêu cao nhất so với cùng kỳ trong 2 năm qua.

Những tháng đầu năm 2022, việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tại Đồng Nai phục hồi và phát triển mạnh. Doanh nghiệp tìm được nhiều bạn hàng mới, mở rộng thị trường xuất khẩu. Những tháng qua, giá trị xuất siêu của Đồng Nai đạt cao, trung bình mỗi tháng xuất siêu hơn 570 triệu USD. Nhờ xuất siêu lớn nên doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất, đổi mới máy móc thiết bị. Ngoài ra, xuất siêu còn giúp tăng tích lũy, củng cố nội lực của nền kinh tế.

Theo loại hình kinh tế, xuất siêu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt cao nhất với hơn 8 tỷ USD. Doanh nghiệp trong nước xuất siêu gần 2,5 tỷ USD. Số còn lại là doanh nghiệp Nhà nước.

[Đồng Nai ra quân xuất khẩu lô hàng trái cây chế biến đầu tiên năm 2022]

Nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn của Đồng Nai là máy móc thiết bị và phụ tùng, dệt may, giày da, càphê. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, các nước châu Âu. Trong khi đó, doanh nghiệp nhập khẩu nhiều hóa chất, chất dẻo nguyên liệu, sắt thép từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Ông Trần Quốc Tuấn, Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai cho biết tình hình sản xuất công nghiệp tại Đồng Nai đang có những chuyển biến tích cực; doanh nghiệp trong tỉnh đã vượt qua khó khăn do dịch COVID-19, ổn định sản xuất. Trong đó những ngành chủ lực như dệt, sản xuất da và các sản phẩm liên quan, hóa chất, sản phẩm điện tử đang tăng trưởng tốt.

Tuy nhiên, do giá nguyên vật liệu, đặc biệt là năng lượng tăng cao nên các ngành như điện tử; sản xuất giường, tủ, bàn ghế; sản xuất phương tiện vận tải vẫn gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm trước.

Dự báo những tháng tới, kim ngạch xuất-nhập khẩu của Đồng Nai tiếp tục tăng trưởng mạnh, giá trị xuất siêu vẫn được duy trì ở mức cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chượp (hỗn hợp cá tươi và muối được trộn theo tỷ lệ gia truyền) được ủ trong lu đậy kín và phơi ngoài nắng - là phương pháp truyền thống lưu giữ từ trước đến nay. (Ảnh: Hồng Hiếu/TTXVN)

Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết

Để bảo tồn và phát huy giá trị của nghề làm nước mắm truyền thống, Hiệp hội Nước mắm Phan Thiết đề xuất đưa “Nghề nước mắm truyền thống Phan Thiết” vào Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

Sản xuất hương truyền thống ở Quảng Phú Cầu. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Giữ lửa làng nghề Tết Việt trong dòng chảy hiện đại

Nhịp sống hiện đại đã khiến những giá trị thủ công truyền thống dần bị lãng quên, nếu không có những nỗ lực gìn giữ đủ bền bỉ. Nhiều địa phương, các làng nghề đang tìm những hướng đi mới để giữ lửa nghề.

Vàng miếng tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng vẫn loanh quanh ngưỡng 5.000 USD mỗi ounce

Thị trường vàng ghi nhận sự biến động mạnh kể từ đợt sụt giảm lịch sử vào đầu tháng này, thời điểm giá vàng giảm từ mức đỉnh kỷ lục trên 5.595 USD/ounce xuống gần 4.400 USD/ounce chỉ trong hai ngày.