Nạn đói khiến khỉ ào xuống tấn công trẻ em ở Ethiopia

Tờ The Independent trích báo cáo của tổ chức nhân đạo Save the Children cho biết, hạn hán và nạn đói nghiêm trọng ở Ethiopia đã kích thích những hành vi bất thường ở động vật.
Nạn đói khiến khỉ ào xuống tấn công trẻ em ở Ethiopia ảnh 1Xuất hiện tin khỉ đói tấn công cả trẻ em ở Ethiopia. (Nguồn: Independent)

Tờ The Independent trích báo cáo của tổ chức nhân đạo Save the Children cho biết, hạn hán và nạn đói nghiêm trọng ở Ethiopia đã kích thích những hành vi bất thường ở động vật, bao gồm cả việc khỉ tấn công trẻ em và gia súc vì đói.

Nhưng hiện tượng khỉ tấn công trẻ chỉ là một hệ quả nhỏ của một vấn đề lớn hơn rất nhiều. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trên khắp miền Đông và Đông Nam Ethiopia đã tăng vọt trong những tháng gần đây do sự tác động của hạn hán, các cuộc di cư và xung đột. Save the Children hiện ước tính có 185.000 trẻ em đang bị suy dinh dưỡng nặng.

Hạn hán kéo dài cùng với sự thiếu hụt của các dịch vụ y tế do đại dịch cũng như nguồn vốn đã khiến hơn một triệu người cần được sự hỗ trợ dinh dưỡng khẩn cấp trên toàn khu vực.

Tình trạng suy dinh dưỡng dự kiến sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những tháng tới do giá lương thực tiếp tục tăng do đồng birr của Ethiopia bị mất giá và do tình hình chiến sự ở Ukraine.

Nông dân là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì trận hạn hán tồi tệ ở vùng Sừng châu Phi đã giết chết đàn gia súc của họ. Các cộng đồng du mục trong khu Dawa của vùng Somali cũng đang "trên bờ vực của nạn đói ".

Ông Ahmed, 40 tuổi, là một người cha với 7 đứa con con sống ở vùng Somali của Ethiopia gần đây đã mất đàn gia súc của họ trong đợt hạn hán. Ông cùng với các con rời ngôi làng của mình để tìm kiếm thức ăn và nước uống.

Nạn đói khiến khỉ ào xuống tấn công trẻ em ở Ethiopia ảnh 2Hạn hán nghiêm trọng ở Ethiopia đã khiến nhiều gia súc thiệt mạng. (Nguồn: Independent)

“Tôi không biết phải cho con mình ăn gì bây giờ. Trời thì không mưa, cỏ thì khô héo. Cừu và dê của nhà tôi đã chết hết, hàng trăm và hàng nghìn con vật từ làng của chúng tôi cũng sẽ chung số phận như vậy”, ông Ahmed chia sẻ. "Chúng tôi đành phải gói gém số tiền ít ỏi còn lại của mình và lên đường vào lúc nửa đêm."

Khoảng 8,1 triệu người ở Ethiopia hiện đã bị ảnh hưởng bởi đợt hạn hán kéo dài, trong khi gần 30 triệu người - gần một phần tư dân số - ước tính đang cần viện trợ nhân đạo, trong đó có 12 triệu trẻ em.

Khủng hoảng khí hậu đã gây ra hạn hán nghiêm trọng trên khắp vùng Sừng châu Phi, Ethiopia, Somalia và Kenya. Hơn 23 triệu người đang phải trải qua nạn đói cùng cực trên cả ba quốc gia, với 5,8 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng cực kỳ nghiêm trọng.

Xavier Joubert, Giám đốc của Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Ethiopia, cho biết: “Trẻ em - đặc biệt là trẻ nhỏ - đang phải gánh chịu hậu quả của một cuộc khủng hoảng nhiều mặt và gay gắt ở Ethiopia. Hạn hán kéo dài, lan rộng đang mài mòn khả năng phục hồi của đất, vốn đã bị tàn phá bởi các cuộc xung đột khốc liệt và hai năm ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục