Nâng cao hơn nữa hiệu quả đổi mới phương thức thông tin đối ngoại

Cần chú trọng các nội dung thông tin đối ngoại nhằm nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thương mại, du lịch; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với đất nước.
Nâng cao hơn nữa hiệu quả đổi mới phương thức thông tin đối ngoại ảnh 1Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: VGP)

Chiều 13/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương; đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương Nguyễn Quế Lâm nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2022, tình hình trong và ngoài nước có nhiều biến động với những thuận lợi và thách thức đan xen. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, tác động sâu sắc đến đời sống chính trị, kinh tế xã hội và quan hệ quốc tế. Dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát; các quốc gia từng bước mở cửa thực hiện phục hồi kinh tế.

Kinh tế thế giới đang phục hồi chậm. Các vấn đề an ninh phi truyền thống, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu... tiếp tục đặt ra nhiều thách thức đối với quản trị toàn cầu.

Tình hình Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đe dọa sự ổn định và an ninh ở khu vực. Trong nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị, xã hội, đối ngoại quan trọng. Đại dịch COVID-19 tiếp tục được kiểm soát, Việt Nam chính thức mở cửa trở lại.

Trong bối cảnh đó, công tác thông tin đối ngoại đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước; đóng góp thiết thực, hiệu quả cho sự phát triển tích cực của tình hình kinh tế-xã hội, sự phục hồi mạnh mẽ các hoạt động kinh tế và giúp cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về quan điểm, đường lối đối ngoại Việt Nam.

[Đóng góp tích cực cho công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới]

Đáng chú ý là việc kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác về các sự kiện chính trị-đối ngoại quan trọng của đất nước như các chuyến thăm, làm việc, trao đổi đoàn của lãnh đạo cấp cao, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; SEA Games 31.

Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm trong năm tròn Việt Nam kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước đối tác quan trọng; trong đó có Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Ấn Độ, Liên hợp quốc...

Nâng cao hơn nữa hiệu quả đổi mới phương thức thông tin đối ngoại ảnh 2Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị. (Ảnh: VGP)

Đặc biệt là Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022 và Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022. Công tác bảo hộ công dân được thực hiện rất thành công, tuyên truyền, thông tin đối ngoại rộng rãi làm nhân dân và kiểu bào ta ở nước ngoài thêm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, đồng thời làm sáng ngời những giá trị truyền thống chia sẻ, đùm bọc tốt đẹp của dân tộc.

Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương đã hoàn thành tốt vai trò chỉ đạo, lãnh đạo toàn lực lượng triển khai hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, đảm bảo thống nhất về nội dung, phương thức; đồng bộ trong phối hợp triển khai; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh phức tạp, có tác động sâu sắc đến nhận thức, tư tưởng nhân dân.

Sự phối hợp giữa các thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan liên quan, giữa Trung ương và địa phương được tăng cường, thể hiện rõ nét trong công tác phối hợp triển khai nhiều hoạt động thông tin đối ngoại về đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân.

Đồng thời, huy động được sự tham gia tích cực, chặt chẽ, hiệu quả của kiều bào, các cơ quan thường trú, đại diện người Việt Nam ở nước ngoài, cơ bản tranh thủ được đội ngũ cơ quan thường trú nước ngoài tại Việt Nam, người nước ngoài có thiện cảm với Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác thông tin đối ngoại nói chung và hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương nói chung còn một số hạn chế, như tình trạng báo chí đưa tin thiếu khách quan, cân bằng; việc dẫn tin chưa qua kiểm chứng, mang góc nhìn, quan điểm của phương Tây vẫn còn tồn tại.

Việc đổi mới phương thức thông tin đối ngoại chưa được triển khai đồng đều giữa các địa phương; tính chủ động định hướng trước những sự kiện lớn, được dư luận quan tâm, đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc; việc theo dõi, phối hợp đôi lúc chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương ghi nhận những đóng góp, sự chủ động, tích cực trong chỉ đạo, điều hành, định hướng thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Ban Chỉ đạo và các cơ quan thành viên.

Đồng chí đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2022, Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo và các ban, bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm; quán triệt sâu sắc công tác tư tưởng và đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các Hội nghị triển khai Nghị quyết của Đại hội XIII; sớm trình Bộ Chính trị Chiến lược thông tin đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn 2045 và triển khai tổ chức phổ biến, quán triệt Kết luận của Bộ Chính trị về Chiến lược này ngay khi được ban hành.

Đồng thời, chú trọng các nội dung thông tin đối ngoại nhằm nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thương mại, du lịch; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần, ý thức trách nhiệm với đất nước; tăng cường nội dung thông tin đối ngoại về công tác bảo đảm quyền con người, quyền tự do dân tộc, tôn giáo nhằm phục vụ nhiệm vụ ứng cử ủy viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025...

Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo và các ban, bộ, ngành, địa phương cần duy trì và nâng cao hơn nữa hiệu quả của đổi mới phương thức thông tin đối ngoại theo hướng áp dụng các phương thức truyền thông mới, thúc đẩy chuyển đổi số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục