NATO bắn hạ UAV xâm nhập không phận Litva

Theo Đài phát thanh Quốc gia LRT của Litva, dữ liệu sơ bộ của Trung tâm Quản lý khủng hoảng Quốc gia (NKVC) cho thấy UAV này bay đến từ phía nước láng giềng Belarus và đang hướng về phía Tây.

Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 15/9, Tổng thống Litva Gitanas Nauseda cho biết máy bay chiến đấu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắn hạ 1 thiết bị bay không người lái (UAV) trên không phận quốc gia Baltic này.

Theo Đài phát thanh Quốc gia LRT của Litva, dữ liệu sơ bộ của Trung tâm Quản lý khủng hoảng Quốc gia (NKVC) cho thấy UAV này bay đến từ phía nước láng giềng Belarus và đang hướng về phía Tây. Chiếc UAV đã rơi xuống khu vực nông thôn gần hồ Kaunas, miền Trung Litva.

Đây không phải lần đầu tiên NATO bắn hạ UAV xâm nhập không phận các nước thành viên liên minh quân sự này.

Từ năm 2022, nhiều nước dọc sườn phía Đông của NATO, trong đó có Ba Lan và các quốc gia Baltic như Litva, Latvia và Estonia, đã nhiều lần ghi nhận các sự cố UAV xâm phạm không phận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Việt Nam-Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tạo ra dấu mốc mới, bước ngoặt quan trọng cho quan hệ song phương Việt Nam-Pháp.